Đột phá đầu tư
Năm nay cũng là năm Thắng Lợi có doanh số đạt mức kỷ lục 400 tỉ đồng/năm, tăng hơn 22% so với năm 2000 và tăng gấp 4 lần so với năm 1994. Nộp ngân sách Nhà nước gần 10 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. Đây là kết quả của một loạt chương trình đầu tư táo bạo. Từ năm 1996 đến nay, bằng vốn tự có kết hợp với vốn vay, công ty đã đầu tư đổi mới đồng loạt máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến. Đưa máy dệt kiếm, dệt khí khổ rộng từ 1,7 m đến 3,8 m để từng bước thay thế máy dệt thoi. Đổi mới cơ bản hệ thống in nhuộm hiện đại, có thể in cùng một lúc hai khổ vải 16 màu... Riêng năm 2001, Thắng Lợi đã đầu tư trên 100 tỉ đồng, thay đổi hơn 800 máy dệt thoi cũ kỹ bằng 120 máy dệt khí, dệt kiếm hiện đại, tốc độ tăng gấp 5 lần, chất lượng cao, hạ chi phí giá thành sản phẩm. Tháng 10 vừa qua, công ty đã khánh thành đưa vào sử dụng một nhà máy kéo sợi 2 vạn cọc sợi, chỉ số sợi từ 40 - 60; sản lượng gần 2.200 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu sản xuất vải cao cấp (kaki, cotton 100%) phục vụ xuất khẩu. Hiện tại, sợi của Thắng Lợi đã xuất khẩu sang Nhật, Đài Loan... Riêng mặt hàng chăn, drap, gối của Thắng Lợi đã có mặt ở nhiều siêu thị tại Mỹ, Nhật, châu Âu... gần 100 mặt hàng mới như linen, cotton, tissue, ka-tê... được thị trường trong nước chấp nhận.
Nói về kinh nghiệm đầu tư, ông Dương Bá Chiến - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt May VN, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Thắng Lợi - cho biết: “Phải tính kỹ, xuất phát từ thị trường và điều kiện thực tế của đơn vị để chọn một lối đi đúng. Và khi chọn rồi thì phải có quyết định táo bạo. Như việc bỏ hết máy dệt thoi, từ trước đến nay chưa doanh nghiệp nào dám làm, hay việc đầu tư các máy nhuộm gián đoạn, máy in hoa 16 màu khổ rộng...”.
Xây dựng thương hiệu Thắng Lợi
Nhận rõ điểm yếu của sản phẩm dệt may VN là khâu hoàn tất xử lý kém và chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, Thắng Lợi đã dành 87 tỉ đồng cho dây chuyền nhuộm hoàn tất, làm bóng, mềm vải, chống co theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến tháng 5-2002, dây chuyền hoàn tất đi vào hoạt động, cung cấp vải chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu. Năm 2002, Thắng Lợi tiếp tục đầu tư trên 300 tỉ đồng để thay thế các dây chuyền cũ bằng các máy dệt hiện đại. Nâng cấp nhà máy sợi và các thiết bị nhuộm. Đầu tư mới hai nhà máy may, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của ngành có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khâu kéo sợi, dệt vải, in nhuộm - hoàn tất đến may quần áo, các sản phẩm chăn, drap, gối mang thương hiệu Thắng Lợi xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật... Cũng năm 2002, Thắng Lợi sẽ đăng ký thương hiệu tại thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu dự kiến trên 10 triệu USD.
Xây dựng các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế
Ngoài vấn đề thương hiệu và chất lượng sản phẩm, từ năm 2000, Thắng Lợi đã xây dựng và áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Năm 2000, công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002. Năm 2001, là đơn vị đầu tiên của ngành dệt may cả nước được tổ chức BVQI (Anh) chứng nhận đạt tiêu chuẩn SA 8000 về trách nhiệm đối với người lao động. Hiện tại, Thắng Lợi đang xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, dự kiến đánh giá vào tháng 5-2002.
Xác định con người là yếu tố hàng đầu để hội nhập, mỗi năm Thắng Lợi dành 100 triệu đồng cho kinh phí đào tạo. Các cấp trưởng, phó phòng đều tốt nghiệp đại học, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, vi tính. Công nhân các ngành sợi, dệt, nhuộm... được tổ chức các lớp học tại chỗ, cập nhật thông tin về công nghệ mới; rèn luyện kỹ năng, phong cách công nghiệp...
Bình luận (0)