Trước đó, sản phụ T.T.K.N. (41 tuổi, trú tại Lập Lá, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) mang thai lần thứ 6, sinh thường tại một cơ sở y tế.
Ngay sau sinh, sản phụ xuất huyết âm đạo ồ ạt, rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân bị đờ tử cung sau sinh, dẫn đến băng huyết, sốc giảm thể tích và rối loạn đông máu.
Sau khi tiếp nhận, bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức tiến hành phẫu thuật cắt tử cung toàn phần để kiểm soát chảy máu, hồi sức tích cực, truyền hơn 30 đơn vị máu và các chế phẩm máu để bù lại lượng máu đã mất.

Các bác sĩ thăm khám cho chị N.
Sau nhiều giờ cấp cứu tích cực, khẩn trương, tình trạng sản phụ dần ổn định, các chỉ số sinh tồn cải thiện. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.
Theo Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đờ tử cung sau sinh là nguyên nhân hàng đầu gây băng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ. Thông thường, sau khi sinh, tử cung sẽ tự co hồi để giúp bong nhau thai và cầm máu.
Nếu quá trình này bị rối loạn, máu sẽ tiếp tục chảy không kiểm soát, dẫn đến sốc mất máu, rối loạn đông máu và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử lý kịp thời.
Bình luận (0)