Tối 15-3, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện (19.3.1975 - 19.3.2025) và đón nhận quyết định công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, cho biết cách đây tròn 50 năm, trong khí thế của Cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, cùng với các cánh quân chủ lực, quân và dân huyện Hải Lăng đã nhất tề đứng lên đập tan toàn bộ hệ thống ngụy quân, ngụy quyền trên địa bàn.

Huyện Hải Lăng đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Đúng 18 giờ ngày 19-3-1975, huyện Hải Lăng - mảnh đất cuối cùng của tỉnh Quảng Trị, được giải phóng. Sự kiện này đánh dấu một mốc son lịch sử hào hùng của quân và dân Hải Lăng, góp phần tạo thế và lực mới, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
50 năm sau, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương vốn hoang tàn đổ nát, đầy rẫy những hố bom, bãi mìn thành một Hải Lăng đang vươn mình mạnh mẽ.
Hải Lăng vươn lên như loài hoa xương rồng nở trên cát, bất khuất, can trường trước mọi gian lao thử thách, để chuyển mình mạnh mẽ với sức sống mới, khí thế mới. Hải Lăng đang ngày ngày đổi thay, phát triển, là điểm đến của các nhà đầu tư, hội tụ đủ điều kiện để trở thành vùng trọng điểm phát triển về công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh Quảng Trị trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hải Lăng đã đạt được cùng những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.
Theo ông, Hải Lăng hôm nay đã viết nên câu chuyện thần kỳ về "hoa trên cát" với sự hiện hữu của những làng quê đáng sống, những cánh rừng chứng chỉ FSC bạt ngàn, những cánh đồng lúa nặng trĩu hạt, những vườn cây có múi sai trĩu quả ngọt.

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Lăng tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sức mạnh mềm của văn hóa, con người Hải Lăng và những thành quả đã đạt được trong thời gian qua.
Tập trung thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo các chỉ tiêu, tiêu chí mới của Trung ương với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần đổi mới để phát triển.

Đông đảo người dân theo dõi buổi lễ kỷ niệm
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đề nghị Hải Lăng tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các xã của Hải Lăng sớm đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm phát triển văn hóa xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công...
Sau lễ kỷ niệm và đón nhận quyết định công nhận huyện nông thôn mới, huyện Hải Lăng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Hải Lăng - Tự hào và khát vọng" với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến.
Với những thành tựu đạt được trong suốt 50 năm qua, huyện Hải Lăng vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 3 Huân chương Lao động và Huân chương Thành đồng; 500 Bà mẹ được tôn vinh danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 19 tập thể và 11 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...
Bình luận (0)