icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân ung thư ra viện sau 48 giờ

N.Dung

(NLĐO) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, bác sĩ mổ ung thư phụ khoa qua đường tự nhiên, không để lại sẹo, bệnh nhân xuất viện sau hai ngày.

Chiều 27-6, tại hội thảo "Tiến bộ mới trong ung thư phụ khoa", do Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức, các bác sĩ đã trình diễn hai ca phẫu thuật bằng kỹ thuật nội soi xâm lấn tối thiểu qua hốc tự nhiên của cơ thể (vNOTES).

Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân ung thư ra viện sau 48 giờ- Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi vNOTES cho bệnh nhân tại Bệnh viện K. Ảnh: Trần Mạnh

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ 62 tuổi, bị đa u xơ tử cung kèm quá sản nội mạc tử cung, có chỉ định cắt tử cung toàn bộ qua đường âm đạo. Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân 64 tuổi, chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1A, được phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ và vét hạch chậu hai bên bằng NOTES. Cả hai ca mổ đều thành công.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng Khoa Ngoại phụ khoa (Bệnh viện K), kỹ thuật vNOTES được triển khai từ cuối tháng 4 vừa qua, đến nay đã áp dụng cho gần 30 bệnh nhân mắc các bệnh lý phụ khoa lành tính và ung thư phụ khoa giai đoạn sớm.

"Kỹ thuật này không để lại sẹo, không cần dẫn lưu, không phải dùng thuốc giảm đau phức tạp. Thang điểm đau sau mổ rất thấp, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể ngồi dậy trong ngày và ra viện sau 48 giờ. Ngoài ra, nguy cơ nhiễm trùng giảm rõ rệt, thời gian lưu thông ruột ngắn, chi phí điều trị cũng thấp hơn"- bác sĩ Chinh nói.

PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó giám đốc Bệnh viện K, cho biết đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, giúp lấy triệt để tổn thương ung thư và nạo vét hạch nhưng ít gây tổn thương đến thành bụng và các cơ quan lành. Ưu điểm lớn nhất là người bệnh không có vết mổ, phục hồi nhanh và chất lượng sống được đảm bảo.

Tại Việt Nam, kỹ thuật này còn mới, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, đồng thời được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị nội soi chuyên dụng.

Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân ung thư ra viện sau 48 giờ- Ảnh 2.

Chuyên gia cho biết ung thư phụ khoa ngày càng được phát hiện sớm nhờ sàng lọc định kỳ

Thời gian tới, kỹ thuật NOTES sẽ ưu tiên áp dụng cho các bệnh phụ khoa giai đoạn sớm như ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng và đánh giá sinh thiết hạch cửa. Với các u lành tính như u xơ tử cung hay u buồng trứng... có thể mở rộng chỉ định.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện ung thư phụ khoa đang có xu hướng sớm hơn nhờ tiêm vắc-xin HPV và sàng lọc định kỳ.

Theo bác sĩ Chinh, với ung thư buồng trứng rất khó phát hiện sớm do triệu chứng không điển hình, nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, kể cả tại các nước phát triển. Khi xuất hiện dấu hiệu như ra máu âm đạo bất thường, rối loạn tiêu tiểu, đau bụng dưới... thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

"Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm HPV. Nam giới tuy có tỉ lệ nhiễm thấp hơn nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh do virus lây qua đường tình dục. Nếu kết quả âm tính, người bệnh có thể sàng lọc lại sau 5 năm" - bác sĩ Chinh khuyến cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo