Gương mặt nền nã
Thoa kem che khuyết điểm màu vàng nhạt (concealer) thật đều lên vùng da tối màu quanh mắt và môi.
Thoa kem giữ ẩm (make-up base) cho da mặt, làm khít lỗ chân lông, tạo sự mịn màng và che chắn cho da khỏi các tác nhân gây hại.
Dùng kem che khuyết điểm màu vàng sậm (skin cover) để thoa lên các vùng có nốt ruồi, vết thẹo, thâm nám hay mụn để khiến da trông nhẵn mịn và đều màu.
Dùng kem nền làm sáng da mặt (foundation) thoa đều. Có thể chọn màu kem làm thay đổi màu da theo ý thích.
Làm đẹp sống mũi bằng cách phân thành 2 vùng trên mũi. Vùng 1 là sống mũi, thoa kem màu vàng (ivory). Vùng 2 là hai bên thành mũi đến chân mũi, thoa kem màu nâu, màu cà phê hoặc màu xám đen để tạo cho sống mũi cao thanh thoát.
Dùng phấn phủ (powder) tán đều trên da mặt. Có thể sử dụng hai loại: a. phấn hạt hay phấn bột rời (loose); b. phấn bánh hay phấn nén (cake).
Điểm tô nhan sắc
Tô điểm chân mày: Trước tiên, nên dùng bút chì vẽ lông mày cho thành hình dáng ưa thích, sau đó tán nhẹ bằng cọ đầu mouste tròn bầu. Để đẹp tự nhiên, nên dùng mascara chải từng sợi lông mày theo chiều xuôi và kéo hơi chếch, hướng lên phía trên một chút.
Làm đẹp đôi mắt bằng cách kẻ đường bóng mắt. Phần sát với lông mi là mí một, mí kế tiếp gọi là mí hai. Khi kẻ đường bóng mắt, lấy mí hai làm chuẩn, vẽ đường bóng mắt với đường rộng gấp đôi mí hai. Công dụng của việc vẽ đường bóng mắt là làm cho mắt trông to hơn. Lợi ích nữa là không cần phải dán mí giả hay nâng mí, giữ được nét tự nhiên và thoải mái. Chia chiều dài mắt ra làm 3 phần, màu sậm (màu chính) được sử dụng cho 1/3 ở phía đuôi mắt.
Tô điểm cho đôi môi: Trước tiên, dùng chì kẻ môi (lip liner) vẽ đường viền cho đôi môi. Tỉ lệ đẹp nhất giữa hai môi là môi trên có độ rộng bằng 2/3 môi dưới. Sau khi kẻ môi, dùng bút chì vẽ môi cùng màu với màu da môi hoặc son môi cùng màu với màu niêm mạc môi tô khắp bề mặt môi. Cuối cùng chọn màu son thích hợp thoa lên trên cùng. Chú ý chỉ được chọn hoặc mắt hoặc môi chứ không nên chọn cả hai để làm điểm nhấn cho gương mặt.
Đánh phấn hồng: Phần hồng nên cùng tông với màu môi. Phấn hồng được thoa trên má theo hai phong cách. Phong cách phương Tây phấn hồng được tô ở phần dưới xương gò má, chếch xéo từ khóe môi hướng lên cạnh trên tai. Phong cách Đông phương thì tô phấn hồng ngay chính vùng xương gò má, hay còn gọi là vùng quả táo để tạo cho gương mặt có vẻ dịu dàng, thùy mị của phụ nữ Á Đông.
Ấn tượng khó phai
Dịp Noel này, bạn có thể dùng phấn màu sáng bạc ngọc trai (màu tuyết trắng) và màu xanh lá cây (màu của cây thông Noel) để tô điểm cho đôi mắt thêm lấp lánh và huyền ảo. Đính thêm trên tóc một sợi dây được kết bằng những ngôi sao bạc lấp lánh, kết hợp với một bộ đồ hợp mốt, chiếc khăn quàng cổ dễ thương nữa là bạn đã sẵn sàng đến buổi tiệc hoặc đi dạo phố với chàng trong đêm Giáng sinh ấm áp rồi nhé.
Bình luận (0)