Riêng phụ nữ Nhật thường chuẩn bị thức ăn với tảo biển, cơm và mầm đậu nành. Họ tin rằng sẽ có làn da khỏe và ưa nhìn nếu sử dụng những loại thức ăn này.
Phụ nữ Anh thường giữ lại các túi trà đã qua sử dụng và để vào tủ lạnh. Khi mắt có triệu chứng nhức mỏi thì dùng túi trà đã được giữ lạnh đó đắp lên trong vòng 2 phút. Còn ở Tây Ban Nha, những người đẹp chuộng việc dùng dầu ô-liu để làm mặt nạ đắp mặt và toàn thân. Người Bồ Đào Nha thì tin rằng bạn sẽ có một mái tóc nâu sẫm như ý khi chỉ cần thêm ba muỗng canh giấm vào 200g nước rồi thoa lên tóc.
Để nuôi dưỡng mái tóc, phụ nữ châu Mỹ La tinh thường sử dụng quả bơ để làm mặt nạ đắp mặt, tóc và các phần của cơ thể. Cắt đôi quả bơ, bỏ hạt và chà phần cơm lên tóc. Sau một giờ, gội lại với dầu gội và dầu xả. Ở Argentina, phụ nữ nước này đôi khi thay sữa dưỡng da bằng kem. Thoa kem lên mặt vừa đủ với độ dày của chiếc mặt nạ đắp mặt. Chỉ cần đắp mặt nạ khoảng 15 phút. Kem có tác dụng làm tẩy sâu lớp tế bào chết và làm sáng da. Phụ nữ Ý thường đặt một chiếc lá húng quế trong miệng cả đêm để làm trắng răng. Để làm căng và mềm đôi môi, phụ nữ Ba Lan lại bôi mật ong lên môi hằng ngày.
Bình luận (0)