Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 9% - 10%; thu nhập bình quân đầu người từ 115 - 117 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt 14.500 - 15.000 tỉ đồng. Đây là những con số cao hơn rất nhiều so với kết quả đạt được trong năm 2024.
Những con số đáng lưu tâm
Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như khuyết một số chức danh lãnh đạo trong nhiều tháng; vướng mắc quy hoạch khoáng sản; thiên tai và dịch bệnh. Từ những khó khăn đó, kết quả, Lâm Đồng chỉ đạt và vượt được 10/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong 8 chỉ tiêu không đạt có tăng trưởng kinh tế chỉ 4,02%, trong khi bình quân của cả nước là 7,5%, thu ngân sách cũng chỉ đạt 13.175 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trong khó khăn đó, Lâm Đồng đã lóe lên nhưng điểm sáng. Trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch của địa phương tiếp tục phát triển. Năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 90.900 tỉ đồng - tăng 23,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 248 triệu USD - tăng 6,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 44.540 tỉ đồng - tăng 9,74%; cảng hàng không Liên Khương được công nhận là cảng hàng không quốc tế; ngành du lịch đạt 10 triệu lượt khách - doanh thu 18.000 tỉ đồng. Tỉnh Lâm Đồng có tỉ lệ che phủ rừng đạt 54,37%, là tiềm năng lớn để tham gia vào thị trường tín chỉ carbon. Lâm Đồng là tỉnh tiên phong trong cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đang chú trọng vào nền nông nghiệp xanh, hữu cơ.
Năm 2025, Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng kinh tế 9% - 10%
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động sản xuất và công nghiệp đã tăng trưởng trở lại. Ông Trần Hồng Thái cho rằng dù năm 2024 chỉ thu hút 3 nhà đầu tư nhưng chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều nhà đầu tư đến địa phương. Lâm Đồng quyết tâm làm được đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Sau khi có chủ trương thì các nhà đầu tư sẽ đánh giá được tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng để đón đầu trong việc đầu tư.
Dọc các đường cao tốc từ Đạ Huoai đến Bảo Lộc, ông Trần Hồng Thái cho biết tỉnh đã kêu gọi được một số dự án với tổng vốn đầu tư lớn, hứa hẹn sẽ đưa Lâm Đồng phát triển hơn nữa.
Khai thông nguồn lực để bứt phá
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xác định, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá về đích trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, là năm chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Ông Trần Hồng Thái đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và lãnh đạo các địa phương phải dám nghĩ dám làm, biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra.
Ông Thái yêu cầu từng ngành, lĩnh vực, địa phương tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 ở mức 2 con số. Trong đó, các địa phương gồm Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cần phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn để đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.
Ông Thái cũng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chồng chéo các quy hoạch; tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch trọng điểm; phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.
Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho rằng không phải kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp trong năm 2024 mà năm 2025, Lâm Đồng không dám đề ra những chỉ tiêu cao. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 4,02% năm 2024 nhưng năm 2025 đưa ra đến 9% – 10%. Thu ngân sách từ 13.200 tỉ đồng năm 2024, Lâm Đồng đưa ra chỉ tiêu cho năm 2025 là 14.500 tỉ đồng đến 15.000 tỉ đồng. "Chúng tôi đề ra như thế không phải để lấy có. Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng lợi thế tốt nhất trong 5 tỉnh Tây Nguyên, điều kiện để phát triển rất tốt. Nếu như Lâm Đồng không phát triển theo chỉ đạo của Trung ương là tăng trưởng lên 2 con số thì rõ ràng có lỗi với Trung ương, có lỗi với nhân dân" - ông Học nói.
Ông Học cũng khẳng định Lâm Đồng đang tăng tốc, bứt phát. "Chúng tôi cần phải chuyển mình mạnh mẽ để phát triển, đi lên, tương xứng với tiềm năng lợi thế và đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của nhân dân cũng như chỉ đạo của Trung ương. Trong quá trình chuyển mình đó, chúng tôi cũng lường trước có những việc được, có những việc trì trệ, nhưng tất cả phải chuyển động để đi lên. Đây là tư tưởng xuyên suốt trong chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng" - ông Học nói thêm.
Tập tung đầu tư hạ tầng giao thông
Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ quyết tâm huy động, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, có tính chất kết nối liên vùng hiện chưa có nguồn lực để triển khai như tuyến Quốc lộ 27 kết nối các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận; tiếp tục kêu gọi đầu tư cải tạo tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt; mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương lên cấp 4E; chủ động phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa trong công tác triển khai dự án đường cao tốc Nha Trang - Liên Khương...
Bình luận (0)