Chiều 3-4, Vinmec Đà Nẵng tổ chức công bố ca phẫu thuật thay khớp gối ứng dụng robot CORI đầu tiên tại miền Trung.

Bà Phan Thị Nghiệp (bên phải) chia sẻ về ca phẫu thuật
Tại buổi công bố, bà Phan Thị Nghiệp (63 tuổi, Đà Nẵng) - bệnh nhân đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật ứng dụng robot CORI cho biết nhiều năm qua bà sống chung với những cơn đau khớp gối kéo dài. Việc đứng lên, ngồi xuống hay đi lại đều trở nên khó khăn.

Hệ thống robot CORI (Mỹ) giúp sai số trong ca mổ dưới 1mm
Dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp từ nội khoa đến vật lý trị liệu, tình trạng không cải thiện. Cơn đau ngày càng dày hơn, khiến bà mất ngủ kéo dài, việc đi lại phải phụ thuộc người thân.
Tại Vinmec Đà Nẵng, bà được chẩn đoán thoái hóa khớp gối độ 4 – giai đoạn nặng nhất, khi sụn gần như mất hoàn toàn, khớp biến dạng rõ. Nếu không can thiệp, nguy cơ mất khả năng vận động là hiện hữu.
Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định thay khớp gối toàn phần là phương án tối ưu nhằm phục hồi vận động, cải thiện chất lượng sống.
Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh, Trưởng khoa Ngoại, đây là ca bệnh phức tạp do khớp biến dạng lâu năm, trục chi lệch đáng kể. Yêu cầu đặt ra là phải tái lập chính xác trục cơ học và cân bằng dây chằng, nếu sai lệch có thể dẫn đến đau kéo dài hoặc phải mổ lại.

Lần đầu tại miền Trung, khớp gối được phẫu thuật thay thế bằng robot
CLIP: Lần đầu tiên tại miền Trung, đôi chân được hồi sinh nhờ robot phẫu thuật
Robot tích hợp AI, chính xác từng milimet
Ca phẫu thuật của bà Nghiệp đánh dấu lần đầu công nghệ robot tích hợp AI được triển khai tại miền Trung.
Theo đó, hệ thống robot CORI (Mỹ) được sử dụng như “cánh tay dẫn đường”, giúp kiểm soát toàn bộ quá trình mổ với sai số dưới 1mm. Công nghệ cho phép lập kế hoạch chi tiết, định vị chính xác vị trí cắt xương, đặt khớp và cân bằng khớp theo từng bệnh nhân.
Đáng chú ý, hệ thống có thể tái tạo mô hình khớp gối 3D ngay trong quá trình mổ, không cần chụp CT trước đó, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian.
ThS.BSCKII Lê Quang Minh cho biết việc ứng dụng robot giúp giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan, đồng thời giảm xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.
Ca mổ diễn ra trong khoảng 1 giờ. Ngay sau đó, bệnh nhân đã có thể đứng dậy, tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế – kết quả hiếm đạt được trước đây, nhất là với người cao tuổi.
Chia sẻ sau phẫu thuật, bà Nghiệp cho biết cảm giác như “lấy lại đôi chân của mình”, khi mỗi bước đi không còn nặng nề như trước.

Bà Phan Thị Nghiệp phục hồi sức khỏe tốt sau ca mổ
Tại lễ công bố ca phẫu thuật đầu tiên ngày 3-4, BS.CKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, nhận định việc ứng dụng robot giúp nâng cao độ chính xác, an toàn và cải thiện chất lượng phục hồi cho người bệnh.

Bà Phan Thị Nghiệp nhận hoa chúc mừng ca phẫu thuật thành công
Theo đó, việc các cơ sở y tế chủ động làm chủ kỹ thuật mới góp phần nâng cao năng lực toàn ngành, đồng thời giảm tải cho tuyến trung ương.
Trong khi đó, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ y học hiện đại về miền Trung, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Trong bối cảnh bệnh lý thoái hóa khớp gia tăng, ứng dụng robot mở ra hướng điều trị chính xác, cá thể hóa, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Đi vào hoạt động từ năm 2017, Vinmec Đà Nẵng là cơ sở y tế chuyên sâu tại miền Trung, phát triển các chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, nội thần kinh – đột quỵ, can thiệp mạch, nhi, sản - phụ khoa, hồi sức cấp cứu 24/7. Bệnh viện đạt hệ thống quản lý chất lượng 959/1000 điểm, đồng thời là điểm đến du lịch y tế thu hút bệnh nhân trong và ngoài nước.
Bình luận (0)