xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lắng nghe, đồng hành cùng nông dân

Lê Thúy

Cần xây dựng lại hệ thống, quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp; xây dựng cơ chế liên kết công tư, nghiên cứu khoa học - công nghệ để hỗ trợ nông dân

Ngày 14-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lắng nghe nông dân nói.

Sớm cấp vốn tái sản xuất sau bão số 3

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Sỹ Bính, đại diện HTX Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), cho biết bão số 3 khiến mỗi thành viên của HTX thiệt hại 5-6 tỉ đồng. Để giúp sớm phục hồi sản xuất, có sản phẩm đưa ra thị trường, ông Bính kiến nghị các cấp, các ngành, nhất là Hội Nông dân, tham gia giám sát việc thống kê thiệt hại, chi trả hỗ trợ cho nông dân (nếu có); có tiếng nói giúp nông dân sớm được khoanh nợ, giãn nợ, giãn, hoãn trả lãi đối với các khoản vay đầu tư đã bị thiệt hại; cho vay khoản vay mới với lãi suất ưu đãi để nông dân đầu tư xây dựng lại cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Trực tiếp trả lời kiến nghị của nông dân, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết trong tuần tới, Bộ NN-PTNT sẽ họp với đại diện Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng để có giải pháp hỗ trợ "đồng vốn" sớm đến tay nông dân. Cùng với đó, Bộ trưởng gợi mở cách để nông dân thay đổi tư duy sản xuất sau bão số 3 như: người dân sống ở khu vực hồ Thác Bà bên cạnh việc nuôi trồng thủy sản, trồng rừng có thể kết hợp khai thác dịch vụ du lịch trên lòng hồ.

Nông dân Trần Kim Phi (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ nuôi cá lóc là nghề mới trên cát ở Quảng Bình, tạo việc làm và thu nhập tốt hơn nhưng nông dân gặp khó khăn về mở rộng mô hình bởi thiếu quỹ đất. Đáng lo ngại, vào ngày giông bão, sét đánh vào các cột điện gió ở địa phương khiến cá chết hàng loạt. Vì vậy, ông Phi kiến nghị đưa điện gió ra khỏi khu vực nuôi trồng thủy sản, đồng thời xin cấp thêm đất để mở rộng sản xuất.

Trước lo lắng của nông dân Trần Kim Phi, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết Luật Đất đai 2024 mới thực hiện, các văn bản thông tư hướng dẫn thực hiện cơ bản đã ban hành nhưng ở địa phương chưa cụ thể hóa kịp thời, khiến nảy sinh vướng mắc. Đối với việc sét đánh từ các cột điện gió, Bộ trưởng cho rằng các nhà khoa học cần vào cuộc tìm hiểu, nghiên cứu tìm ra giải pháp giúp nông dân.

Lắng nghe, đồng hành cùng nông dân- Ảnh 3.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của HTX Chè Hảo Đạt, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Bày cách gia tăng giá trị sản phẩm

Vấn đề nâng cao giá trị nông sản được nhiều nông dân, HTX nêu ra tại diễn đàn. Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc HTX Bình Minh ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông - đơn vị liên kết với 825 hộ nông dân trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế, nêu thực trạng người nông dân gặp khó khăn do thiếu kiến thức về thị trường và chưa có điều kiện để bảo quản nông sản đúng cách.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed, nhấn mạnh muốn xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, cần phải xây dựng lại hệ thống sản xuất nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp, trồng cây gì, nuôi con gì cũng phải tính toán lại. Cùng với đó, xây dựng cơ chế liên kết công tư, nghiên cứu khoa học - công nghệ để hỗ trợ nông dân.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ xót xa về thực trạng chặt - trồng cà phê, hồ tiêu ở Tây Nguyên. Ông cho rằng cần xem xét, thúc đẩy tốt hơn mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Hội Nông dân đã đề xuất về quy hoạch vùng nguyên liệu, từ đó có chính sách hỗ trợ về máy móc, tín dụng, bảo hiểm, khoa học để xuất khẩu sản phẩm tốt hơn.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hội sẽ tiếp tục ký kết với một số ngân hàng thương mại, hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi. Đồng thời sẽ tiếp tục ký kết với các bộ, ngành để tham gia phối hợp, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy vậy, ông nhắn nhủ quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của nông dân, HTX. "Bà con một mặt cần phải thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm vừa phải xây dựng thương hiệu tốt hơn" - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý.

Trước tâm tư của nông dân Nguyễn Thị Đoàn - đại diện HTX Sản xuất, mua bán và chế biến thủy sản Vương Đoàn ở tỉnh Quảng Bình - về câu chuyện đơn vị nuôi cá lóc, tôm thẻ chân trắng nhưng giá bán ra rất thấp và thị trường không ổn định, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn câu chuyện bán cá lóc hiệu quả. "Một con cá lóc có thể tách bán riêng phần má, phần đầu, xương, phần thịt lườn, thậm chí cả nội tạng. Nếu bán nguyên con cá lóc thì chắc chắn giá sẽ không cao bằng việc tách riêng từng bộ phận. Đó chính là cách gia tăng giá trị sản phẩm có thể tham khảo để thay đổi cách làm" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan gợi ý. 

Tôn vinh những nông dân xuất sắc

Tối 14-10, trong chuỗi chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho hay ông và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ đứng sau giúp bà con thích ứng với sự thay đổi, thích ứng với thị trường. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhắn nhủ: "Bà con hãy nhớ 3 điều: sản xuất cái gì, cho ai và sản xuất như thế nào? Người ta không chỉ mua một sản phẩm mà mua cách tạo ra sản phẩm đó có bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường hay không? Không gian tạo ra giá trị của ngành nông nghiệp vẫn còn mênh mông...".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo