Sáng 31-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm giữa lãnh đạo Chính phủ với doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững.
Tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra
Tại tọa đàm, lãnh đạo Chính phủ và đại diện các bộ, ngành, địa phương, DN, đại diện hiệp hội DN đã chia sẻ, trao đổi, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đánh giá Nghị quyết 68-NQ/TW thể hiện những đột phá chưa từng có về quan niệm và tư duy phát triển kinh tế tư nhân. Chỉ sau 12 ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 16-5, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP về kế hoạch hành động cụ thể. Một ngày sau đó, ngày 17-5, Quốc hội thông qua Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều này thể hiện sự quyết tâm và đồng bộ của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Thân đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có việc hỗ trợ hơn 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình DN. Theo ông Thân, nhà nước nên miễn thuế thu nhập DN trong 3 năm đầu, hỗ trợ chi phí thủ tục pháp lý và đăng ký kinh doanh để giảm gánh nặng tài chính. Đồng thời, cung cấp ứng dụng kế toán miễn phí giúp các hộ kinh doanh dễ dàng kê khai thuế, quản lý tài chính minh bạch. Ngoài ra, cần triển khai chương trình đào tạo miễn phí về quản lý DN, kế toán và chuyển đổi số, giúp hộ kinh doanh nhận thấy lợi ích và tự nguyện chuyển đổi.
Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, nói rằng chính sách rất nhiều, pháp luật rất nhiều, DN hứa sẽ tuân thủ pháp luật của nhà nước để phát triển. Vì thế, trong quá trình thực hiện mà có lúc bị trục trặc, vướng mắc thì rất mong các bộ, ngành, các cấp và Chính phủ xử lý, giải quyết nhanh chóng. Theo bà, việc chậm trễ xử lý vướng mắc có thể khiến DN mất cơ hội phát triển hàng chục năm, trong khi giải quyết kịp thời sẽ tạo động lực tăng tốc.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, đề nghị Chính phủ làm rõ cơ chế thanh - kiểm tra để tránh chồng chéo, gây khó khăn cho DN. Theo Nghị quyết 68, mỗi DN chỉ bị thanh tra một lần mỗi năm nhưng trên thực tế, nhiều cơ quan như thuế, quản lý đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy hay chính quyền địa phương đều có thể kiểm tra độc lập. Ông Hiệp góp ý nên chỉ định một cơ quan điều phối để thống nhất lịch thanh tra, giúp DN tiết kiệm thời gian để tập trung sản xuất, kinh doanh.
Cũng theo ông Hiệp, dù các luật mới như Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 được ban hành, một số nghị định hướng dẫn, như Nghị định 103 về thu tiền sử dụng đất, còn bất cập, gây khó cho DN. Vì thế, Chính phủ cần rà soát, lấy ý kiến chuyên gia trước khi ban hành văn bản pháp luật để bảo đảm tính hợp lý.

Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để doanh nghiệp doanh nhân yên tâm làm ăn, cống hiến. Trong ảnh: Kỹ thuật viên Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh test sản phẩm trước khi giao cho khách hàng Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Cụ thể hóa các chính sách
Phát biểu kết luận, Thủ tướng chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ để hỗ trợ DN. Thứ nhất, tập trung kiến tạo chiến lược, quy hoạch, chính sách, ưu tiên hậu kiểm, tôn vinh doanh nhân, xử lý vi phạm kịp thời mà không ảnh hưởng danh dự DN. Thứ hai, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực.
Thứ ba, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh mạng, tạo môi trường phát triển bền vững. Thứ tư, bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận vốn, đất đai, nhân lực và quyền kinh doanh. Thứ năm, tổ chức gặp gỡ DN định kỳ hằng quý. Thứ sáu, tiếp thu hoặc giải trình rõ ràng các đề xuất, sáng kiến của DN. Thứ bảy, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng… thường xuyên rà soát chính sách tiền tệ, tài khóa, nguyên vật liệu để tháo gỡ khó khăn cho DN.
Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cố gắng chia sẻ với DN, bởi DN phát triển thì ngân hàng mới phát triển được. Đối với chính sách thuế, phí, lệ phí..., khi cần phải làm ngay, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. "Khi người mới ốm thì chữa rất đơn giản nhưng để bệnh nặng lên sẽ vừa mất thời gian, vừa phải thuốc nhiều hơn, nằm viện nhiều hơn, chi phí nhiều hơn, tốn kém nhiều hơn" - Thủ tướng nhấn mạnh.
Về kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết vướng mắc cho DN, Thủ tướng "chốt hạ: Phải trả lời giải quyết yêu cầu, khó khăn, vướng mắc của DN trong 2 tuần; được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy.
Ghi nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị của DN, Thủ tướng cùng đặt nhiều kỳ vọng đối với DN, doanh nhân. Trong đó, DN, doanh nhân cần tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ lõi, chuyển đổi số và quản trị thông minh để mang lại lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác giữa các loại hình DN tư nhân, FDI và DN nhà nước trong việc xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất, dịch vụ toàn cầu. Thủ tướng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành DN, DN nhỏ thành lớn, tiến tới đa quốc gia. Các DN đồng hành với Chính phủ, góp ý xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng.
Thủ tướng nêu rõ sẽ có cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, không chung chung để ưu tiên phát triển trong các lĩnh vực quan trọng, các công việc lớn của đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để DN, doanh nhân yên tâm làm, cống hiến, được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước như vốn, khoáng sản, tài nguyên, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác.
Đưa Cổng Pháp luật quốc gia vào phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngay trước khi chủ trì cuộc tọa đàm với các DN, hiệp hội DN về triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành bấm nút khai trương Cổng Pháp luật quốc gia.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết ngày 18-5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng cổng thông tin này nhằm phục vụ người dân, DN trong tiếp cận chính sách, pháp luật.
Theo ông Tịnh, Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn) sẽ là kênh thông tin tổng hợp về chính sách pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới, là "cẩm nang pháp lý" trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, DN về văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật; lấy ý kiến người dân và DN về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý DN; trợ giúp pháp lý... Việc tích hợp các chức năng cốt lõi trên cùng một nền tảng sẽ tạo ra một hệ sinh thái pháp lý toàn diện, thân thiện và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và DN trong kỷ nguyên số.
Bình luận (0)