xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lãng phí thực phẩm

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!: Người lớn cần làm gương cho con trẻ

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!: Người lớn cần làm gương cho con trẻ

Không có bài học nào thiết thực và quý giá hơn bài học từ chính người lớn trong gia đình. Vì vậy, trước hết người lớn cần phải ý thức được giá trị của thực phẩm, biết quý trọng từng hạt cơm, ngọn rau, con cá

Người Việt quá lãng phí thực phẩm! (*): "Trông người lại ngẫm đến ta"

Người Việt quá lãng phí thực phẩm! (*): "Trông người lại ngẫm đến ta"

Trong lúc người Việt còn thờ ơ thì từ lâu rất nhiều chiến dịch tiết kiệm thực phẩm diễn ra trên toàn thế giới nhằm tránh sự lãng phí và bảo vệ môi trường

Văn hóa từ bữa ăn thừa

Văn hóa từ bữa ăn thừa

Diễn đàn "Người Việt quá lãng phí thực phẩm" đang bàn luận trên Báo Người Lao Động đã cho chúng ta thấy cận cảnh một thực tế đáng buồn.

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!: Đừng vì sĩ diện

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!: Đừng vì sĩ diện

Hãy thôi những cách hành xử lạc hậu! Sử dụng thực phẩm đúng và đủ không chỉ tốt cho mình mà còn cho mọi người, vì mọi người

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!

Người Việt quá lãng phí thực phẩm!

Một lượng lớn thực phẩm bị bỏ đi hằng ngày, hằng giờ trong khi nhiều người không có để ăn là một sự vô tâm và lãng phí lớn

“Xử” lãng phí thực phẩm

“Xử” lãng phí thực phẩm

(NLĐO) – Việt Nam là nước có chỉ số cao về lãng phí thực phẩm trên thế giới nhưng lại chưa có chế tài xử lý hành vi này

270.000 hộp sữa bị đổ cống, nhà sản xuất chương trình xin lỗi

270.000 hộp sữa bị đổ cống, nhà sản xuất chương trình xin lỗi

(NLĐO) - Nhà sản xuất chương trình truyền hình “Thanh xuân có bạn 3” của Trung Quốc là iQiYi đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị công chúng “ném đá” vì phát hiện hình thức bán phiếu bầu chọn thông qua hộp sữa khiến 270.000 hộp sữa bị đổ xuống cống đầy lãng phí.

Hỗn chiến... lòng heo giữa các nhà lập pháp Đài Loan

Hỗn chiến... lòng heo giữa các nhà lập pháp Đài Loan

(NLĐO) – Các thành viên thuộc Quốc Dân Đảng ngày 27-11 đã ném lòng heo và ẩu đả với các nhà lập pháp khác tại trụ sở cơ quan lập pháp Đài Loan trong một cuộc tranh cãi gay gắt về việc nới lỏng nhập khẩu thịt heo của Mỹ.

Thất thoát thực phẩm lên tới 3,9 tỉ USD/năm

Thất thoát thực phẩm lên tới 3,9 tỉ USD/năm

Giá trị thực phẩm bị dùng lãng phí hoặc vứt bỏ trên thế giới hiện nay lên đến 1.200 tỉ USD/năm, riêng Việt Nam là 3,9 tỉ USD/năm

Việt Nam lãng phí thực phẩm chỉ sau Trung Quốc

Việt Nam lãng phí thực phẩm chỉ sau Trung Quốc

(NLĐO) - Theo một khảo sát về tình trạng lãng phí thực phẩm được thực hiện tại 8 quốc gia thì Việt Nam đứng thứ 2, chỉ sau Trung Quốc

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo