Ngày 28-5, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức phiên họp trực tuyến thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 để đưa vào báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề xuất 4 khâu đột phá cho TP Cần Thơ sau sáp nhập gồm: hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tư nhân, cơ chế chính sách và cải cách hành chính. Trong đó, khâu đột phá về hạ tầng giao thông phải làm được cảng Trần Đề vì có cảng này sẽ vực dậy cả vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp trực tuyến
"Ngoài ra, chúng ta có thể lồng ghép thêm vào khâu đột phá là hợp tác kinh tế quốc tế. Chiều qua có ý kiến của Quốc hội cũng như là ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ thì Cần Thơ nên nghiên cứu để xây dựng một Trung tâm Hội nghị quốc tế của vùng ĐBSCL" – ông Trần Văn Lâu nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến cho rằng nguồn nhân lực của ba địa phương đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
Tuy nhiên, sau sáp nhập thì cần đào tạo mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hơn và không chỉ trong phạm vi đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu mà bao gồm các thành phần trong hệ thống chính trị, lĩnh vực tư nhân và người lao động trên địa bàn.
Phát biểu kết luận, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, xác định 4 khâu đột phá cho TP Cần Thơ (mới) gồm: nguồn nhân lực; hạ tầng; phát triển kinh tế tư nhân gắn với hợp tác quốc tế; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đô thị thông minh.
Lãnh đạo 3 địa phương thống nhất hệ thống 18 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh.
Trong đó, chỉ tiêu về tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 10%, phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 37.000 tỉ đồng.
Bình luận (0)