xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên minh châu Âu cảnh báo "thỏa thuận sau lưng" về Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cảnh báo "bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào (về Ukraine) cũng là một thỏa thuận bẩn".

Reuters đưa tin ngày 13-2, Ukraine và các đồng minh châu Âu yêu cầu được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. 

Yêu cầu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng Ukraine không thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình hoặc gia nhập NATO.

Lời đề nghị đơn phương của Tổng thống Trump với Tổng thống Putin, cùng với những nhượng bộ rõ ràng về các yêu cầu chính của Ukraine, đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho cả Kiev lẫn các đồng minh châu Âu trong NATO. Họ lo ngại Nhà Trắng có thể đạt được thỏa thuận mà không có họ.

Liên minh châu Âu cảnh báo "thỏa thuận sau lưng" về Ukraine- Ảnh 1.

Bà Kaja Kallas. Ảnh: AA

"Bất kỳ thỏa thuận nào không có chúng tôi đều sẽ thất bại, vì bạn cần châu Âu và Ukraine cũng phải thực hiện thỏa thuận" - người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh. "Bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào (về Ukraine) cũng là một thỏa thuận bẩn".

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết: "Không thể thảo luận bất cứ điều gì về Ukraine mà không có Ukraine hoặc về châu Âu mà không có châu Âu".

Chính quyền Tổng thống Trump đã lần đầu tiên công khai tuyên bố rằng Ukraine "không thực tế khi mong đợi quay trở lại biên giới năm 2014 hoặc gia nhập liên minh NATO".

Các quan chức Kiev trước đây từng thừa nhận tư cách thành viên NATO đầy đủ có thể nằm ngoài tầm với của nước này trong ngắn hạn và Ukraine có thể mất một số vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát nếu tính đến thỏa thuận hòa bình.

Ukraine và các đồng minh châu Âu đều bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Trump mở các cuộc đàm phán với những nhượng bộ rõ ràng cho Nga mà không nhất trí về một lập trường chung trước.

Bộ trưởng Sybiha cho hay Ukraine vẫn kiên quyết nộp đơn xin gia nhập NATO vì đây là cách đơn giản nhất và ít tốn kém nhất mà phương Tây có thể cung cấp các bảo đảm an ninh cần thiết để Nga sẽ không tiếp tục tấn công Ukraine.

"Tất cả đồng minh của chúng tôi đều nói rằng con đường của Ukraine hướng tới NATO là không thể đảo ngược. Triển vọng này nằm trong hiến pháp của chúng tôi. Nó nằm trong lợi ích chiến lược của chúng tôi" - ông Sybiha tuyên bố.

Trong khi đó, bà Kallas cam kết châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine nếu nước này từ chối một thỏa thuận đã được Moscow và Washington nhất trí sau lưng họ.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết họ "ấn tượng" với lập trường của Tổng thống Trump, trái ngược với lập trường của người tiền nhiệm Joe Biden. 

"Chính quyền hiện tại, theo như chúng tôi hiểu, tuân thủ quan điểm rằng cần phải làm mọi thứ để chấm dứt chiến sự và thiết lập hòa bình. Về sự tham gia của châu Âu, chưa rõ thể thức đàm phán (nếu có). Vì vậy, còn quá sớm để nói về điều này" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo