Công trình được xây dựng tại thôn A Pun (xã Tà Rụt) với mục tiêu giải quyết lượng rác ứ đọng trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện đạt chuẩn tiêu chí môi trường của bộ tiêu chí xã nông thôn mới của các xã nêu trên.

Lò đốt rác ngưng hoạt động sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng
Đầu tháng 3-2022, sau thời gian vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư đã bàn giao công trình cho UBND xã Tà Rụt quản lý. Sau đó không lâu, Trung tâm Quản lý Chợ, Môi trường và Đô thị huyện Đakrông đã tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình này.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý Chợ, Môi trường và Đô thị huyện Đakrông - cho biết trong thời gian tiếp nhận và đưa vào sử dụng, hệ thống lò đốt rác của công trình đã phát sinh một số sự cố, hư hỏng.
Theo đó, qua kiểm tra sơ bộ ghi nhận băng chuyền vận chuyển rác không hoạt động, hệ thống nạp rác tự động và mô tơ quạt hút tổng bị hỏng. Đặc biệt, kết cấu lò đốt rác xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Vì những hư hỏng trên, từ tháng 9-2023 đến nay, lò đốt rác trên không thể đưa vào vận hành.
Theo ông Cường, để giải quyết lượng rác thải sau khi thu gom, đơn vị này tạm thời xử lý rác bằng phương pháp đốt thủ công. Việc này tốn nhiều công sức, nhân lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và ít nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi, đơn vị thiếu kinh phí nên mong muốn cấp trên hỗ trợ để khắc phục, sửa chữa, sớm đưa công trình vận hành trở lại.
Ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho biết quá trình đi vào hoạt động, công trình lò đốt rác trên đã phát huy hiệu quả xử lý rác thải sau thu gom. Tuy nhiên, từ khi hạng mục lò đốt rác hư hỏng, không hoạt động, việc xử lý rác thải sau thu gom tại cụm xã Tà Rụt gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
"Công trình lò đốt rác cụm xã Tà Rụt được đầu tư với kinh phí lớn, nếu cứ để vậy sẽ rất lãng phí. Vì vậy, huyện đã kiến nghị với Sở TN-MT, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để khảo sát, đánh giá, khắc phục, sửa chữa hệ thống lò đốt rác để tiếp tục sử dụng, phát huy công năng của công trình và giảm thiểu ô nhiễm môi trường" - ông Lợi kỳ vọng.
Mới đây, trong văn bản gửi UBND huyện Đakrông, chủ đầu tư là Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin trong các năm 2022, 2023, đơn vị này cũng đã đề xuất các nhiệm vụ sửa chữa lò đốt trên với Sở Tài chính tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, do công trình đã bàn giao cho địa phương quản lý nên không có cơ sở bố trí vốn cho đơn vị để sửa chữa. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị huyện Đakrông bố trí kinh phí hoặc đề xuất với UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng, bảo đảm vận hành công trình có hiệu quả.

Bình luận (0)