Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây đã và đang tích cực gây sức ép buộc cả Nga lẫn Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ ngày 24-2-2022.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Guardian (Anh) hôm 11-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nếu như Tổng thống Trump có thể đưa Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán thì Kiev đã có "lá bài mặc cả" với Moscow.
"Lúc đó, chúng tôi sẽ trực tiếp đàm phán với Nga về việc đổi vùng đất này lấy vùng đất khác" – Tổng thống Zelensky nói, đề cập tới việc lấy vùng lãnh thổ Kursk của Nga để đổi lấy vùng đất Ukraine đã bị Nga kiểm soát.
![Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời tờ Guardian hôm 11-2. Ảnh: The Guardian Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời tờ Guardian hôm 11-2. Ảnh: The Guardian](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/12/zlenky-17393316451821267653263.jpg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời tờ Guardian hôm 11-2. Ảnh: The Guardian
Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Kursk vào hồi tháng 8-2024. Cho tới nay, mặc dù Nga đã huy động nhiều lực lượng nhưng vẫn chưa thể đẩy hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ của mình.
"Tôi chưa biết sẽ yêu cầu đổi lãnh thổ Kursk để lấy khu vực nào của Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng nên không có ưu tiên nào" – Tổng thống Zelensky nói thêm.
Nga đã đơn phương tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine hồi cuối tháng 9-2022, trước đó họ cũng đã sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu ý dân gây tranh cãi năm 2014.
Nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến dự Hội nghị An ninh Munoch vào cuối tuần này và dự kiến gặp phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Phó tướng của ông Trump được cho là có tư tưởng không ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hồi năm ngoái, ông Vance đã từ chối gặp Tổng thống Zelensky và trước đó nói rằng ông "không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine".
Tổng thống Trump cũng nhiều lần cảnh báo sẽ đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden bằng việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Về điều này, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh châu Âu sẽ không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có Mỹ.
"Có những ý kiến cho rằng châu Âu có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine mà không cần đến Mỹ nhưng tôi luôn nói điều đó là không thể" - tổng thống Ukraine tiếp tục trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 giờ với tờ Guardian tại văn phòng tổng thống ở Kiev và quả quyết – "Nếu không có Mỹ thì không phải là bảo đảm an ninh thực sự cho Ukraine".
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ cựu Tổng thống Biden sẽ đi vào lịch sử với tư cách người góp phần cứu Ukraine hay là người phản ứng quá chậm trước thách thức từ phía Nga. "Rất khó để nói điều đó ở thời điểm này" – Tổng thống Zelensky vừa cười vừa nói với tờ báo Anh.
Tổng thống Zelensky không hài lòng khi ông Biden thiếu quyết đoán trong việc cởi trói vũ khí tầm xa của Mỹ cho Ukraine, song nhấn mạnh "rất biết ơn" về mọi sự giúp đỡ của ông dành cho Kiev.
Bình luận (0)