Nhờ đó, đến nay, công tác triển khai phân loại rác tại nguồn được thực hiện tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, sau đó được thu gom xử lý theo quy định.
27/27 KCN vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung
Đối với việc xử lý điểm đen, điểm nóng về môi trường, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An, thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, tỉnh Long An đã triển khai và yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục và rút ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, 32/34 cơ sở đã hoàn tất các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để và được chứng nhận rút tên khỏi danh sách, 1 cơ sở đang xây dựng các công trình để khắc phục ô nhiễm là Cụm Công nghiệp Hoàng Gia; còn lại 1 đơn vị công ích là các bãi rác lộ thiên huyện Đức Huệ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh Long An luôn chú trọng việc bảo vệ môi trường
Cụm Công nghiệp Hoàng Gia do Công ty TNHH Hoàng Gia Long An làm chủ đầu tư tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đầu tư xây dựng xong phần thô khu xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế là 1.500 m3/ngày đêm, nhưng chưa lắp đặt máy móc thiết bị; nước thải phát sinh tại các doanh nghiệp thứ cấp tự xử lý đạt quy chuẩn và dẫn trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào vận hành xử lý và chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị để vận hành trong năm 2025.
Riêng bãi rác huyện Đức Huệ, UBND huyện Đức Huệ đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai các thủ tục để thực hiện đóng cửa bãi rác lộ thiên tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ; hoàn thành thủ tục để thực hiện năm 2025 và phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn tất xử lý địa điểm ô nhiễm môi trường nêu trên.
Có thể nói, thời gian qua, công tác xử lý nước thải tại Long An có nhiều chuyển biến rõ rệt. Theo đó, 27/27 khu công nghiệp đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 15/18 cụm công nghiệp hoạt động đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hiện tại, nước thải tại các đơn vị thứ cấp trong 3 cụm công nghiệp còn lại do đơn vị thứ cấp tự xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Hiện, 3 cụm công nghiệp này này đang trong lộ trình thực hiện đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Về quan trắc tự động, đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận dữ liệu chính thức tổng cộng 27 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của các khu công nghiệp và 10/18 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Qua công tác theo dõi có thể đánh giá công tác vận hành của các trạm khá tốt, chất lượng nước thải sau xử lý hầu hết đáp ứng quy chuẩn trước khi xả thải vào môi trường. Các kết quả truyền về cơ bản phản ánh đúng hiện trạng sản xuất và xử lý chất thải của các doanh nghiệp.
Xử lý chất thải rắn đảm bảo đúng quy định
Về rác thải sinh hoạt, hàng năm, UBND tỉnh Long An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác quản lý chất thải rắn với nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức hội thảo về quản lý chất thải rắn và phổ biến các quy định, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn cho người dân, sinh viên, học sinh;…

Người dân huyện Cần Giuộc tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà
Từ ngày 1-1-2025, tại các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại được thu gom, xử lý theo quy định.
Hiện nay, công tác quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản đã đi vào nề nếp và đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn một số huyện còn một số hộ chưa thực hiện triệt để việc phân loại tại nguồn; các địa phương chưa bố trí điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 2-6-2023 của UBND tỉnh. Hiện tại, các địa phương chịu trách nhiệm kiểm soát và quản lý chất thải rắn phát sinh tại từng địa phương.
Cải thiện các chỉ số PGI
Xác định nâng cao chỉ số xanh ấp tỉnh (PGI) là mục tiêu quan trọng nhằm hướng đến mô hình phát triển bền vững, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 6-11-2024 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PGI giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An, để góp phần triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PGI đúng trọng tâm và đạt hiệu quả cao, tỉnh đưa ra một số giải pháp sau cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới như:
Một là, Quán triệt tuyên truyền trong hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức về tăng trưởng và phát triển xanh hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Hai là, Xử lý triệt để các điểm đen ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động có lộ trình chuyển đổi, áp dụng công nghệ hiện đại để giảm phát thải; hạn chế tiếp nhận dự án đầu tư đối với các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên tiếp nhận các ngành nghề hạn chế phát thải, thân thiện với môi trường. Đồng thời chú trọng công tác quản lý/xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải đô thị.
Ba là, Điều tra, khảo sát hiện trạng công nghệ sản xuất, có lộ trình phù hợp chuyển đổi hoặc thay thế công nghệ lạc hậu phát thải nhiều khí nhà kính sang công nghệ thân thiện với môi trường; Thực hiện điều tra, kiểm kê khí nhà kính; thực hiện các chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh.
Bốn là, Xây dựng mô hình thí điểm Khu công nghiệp xanh, tập trung thu hút các loại hình dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hạ tầng đô thị xanh.
Năm là, Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sử dụng nguồn nguyên liệu, năng lượng thân thiện với môi trường.
Bình luận (0)