xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Luật tổ chức Chính phủ

Lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương bộ trưởng

Lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương bộ trưởng

(NLĐO) - Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện các chính sách để thu hút và trọng dụng người có tài năng, tiếp tục đổi mới chế độ công vụ, công chức

Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri

Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri

Từng đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri, đó là hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia và dân tộc

Nhiều luật có hiệu lực thi hành từ 1-7 liên quan công chức, viên chức, người lao động

Nhiều luật có hiệu lực thi hành từ 1-7 liên quan công chức, viên chức, người lao động

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; có căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu; chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức...

Tăng, giảm cán bộ cấp phó HĐND, UBND không nên cào bằng

Tăng, giảm cán bộ cấp phó HĐND, UBND không nên cào bằng

(NLĐO)- Thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng, giảm cán bộ cấp phó cần căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, không nên làm theo cơ học, cào bằng

Đề xuất hoãn xuất cảnh người đang bị thanh tra

Đề xuất hoãn xuất cảnh người đang bị thanh tra

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không đồng tình giảm từ 2 xuống còn 1 phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh như đề xuất

Tranh luận về đề xuất giảm đại biểu hội đồng nhân dân

Tranh luận về đề xuất giảm đại biểu hội đồng nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng giảm nhân sự ở cơ quan dân cử, tăng ở khối chính quyền là không hợp lý

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lý do rút 5 nội dung khỏi phiên họp thường vụ

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lý do rút 5 nội dung khỏi phiên họp thường vụ

(NLĐO)- Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, so với dự kiến chương trình đã thông báo đến các cơ quan hữu quan, chương trình phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ QH có 5 nội dung bị rút ra khỏi chương trình.

Phải xử lý mối quan hệ Chính phủ - Thủ tướng - Bộ trưởng

Phải xử lý mối quan hệ Chính phủ - Thủ tướng - Bộ trưởng

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan điểm cải cách là rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền. Việc trung ương làm của trung ương, việc của địa phương làm thì địa phương phải chịu trách nhiệm

Sao cứ đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng?

Sao cứ đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng?

Nhiều ý kiến cho rằng không thể chấp nhận tình trạng có những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, của địa phương nhưng lại đẩy trách nhiệm lên cho Thủ tướng

Ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng vẫn là thành viên Chính phủ

Ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng vẫn là thành viên Chính phủ

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Bộ trưởng Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Nên, là những chức danh được Quốc hội phê chuẩn, dù đã nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị nhưng vẫn là thành viên Chính phủ.

Quyền và trách nhiệm

Quyền và trách nhiệm

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tiếp tục thể hiện sự quyết liệt trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước khi đề nghị đẩy mạnh phân quyền nhằm nâng cao trách nhiệm khi thực thi công vụ.

Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao có 6 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao có 6 thứ trưởng

(NLĐO)- Theo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là không quá 5; các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Bộ trưởng ký, phải chịu trách nhiệm

Bộ trưởng ký, phải chịu trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý việc sửa Luật Tổ chức Chính phủ phải xác định rõ địa chỉ trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội về mọi quyết định mà mình ký ban hành

Dự Luật Tổ chức Chính phủ rút bớt quyền Thủ tướng

Dự Luật Tổ chức Chính phủ rút bớt quyền Thủ tướng

Ngày 9-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) họp cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Điểm mới của dự luật lần này là cả 3 thẩm quyền đề xuất bổ sung cho Thủ tướng ở dự thảo trước đó đã được rút ra.

Bộ Quốc phòng, Công an được "ưu tiên" có 6 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng, Công an được "ưu tiên" có 6 thứ trưởng

(NLĐO)- Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất tối đa các bộ đặc thù như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 6 thứ trưởng, còn các bộ, cơ quan ngang bộ khác chỉ là 4.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo