xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đảng viên trẻ dấn thân vì người lao động

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Không ngại hiểm nguy, đảng viên trẻ Nguyễn Mai Huy lao vào tâm dịch, cùng đơn vị trao tận tay từng bó rau, con cá cho người lao động, người dân tại các khu cách ly, phong tỏa

Ngày 12-8-2021 là ngày anh Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM, mãi không quên. Đó là ngày anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi dịch Covid-19 đang ở giai đoạn cao điểm tại TP HCM.

Lan tỏa yêu thương

Khi dịch Covid-19 tạm lắng, nhiều người lao động (NLĐ) tại TP HCM đối mặt khó khăn vì bị mất việc làm, nhiều con đoàn viên Công đoàn lâm vào cảnh mồ côi. Trước tình hình này, anh Huy và trung tâm lại liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp (DN) để chăm lo cho những đối tượng yếu thế.

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã phối hợp với các đơn vị và DN trao 5 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó có chị Hoàng Thị Hiền. Chị Hiền là nhân viên Phòng Hành chính quản trị - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đang học tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (quận 10, TP HCM).

Đảng viên trẻ dấn thân vì người lao động - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Mai Huy (thứ hai từ trái sang) cùng nhân viên Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM trao thực phẩm hỗ trợ công nhân

Chồng mất vì đột quỵ năm 2017, mẹ con chị Hiền lâm vào cảnh khó khăn do mất đi chỗ dựa. Vừa làm cha vừa làm mẹ, có lúc chị tưởng mình gục ngã, nhất là khi dịch bệnh ập đến, không có thu nhập để trả tiền thuê nhà và nuôi con. Tự dặn lòng phải là chỗ dựa tinh thần cho con nên chị luôn nỗ lực làm việc.

Anh Huy đã đến trực tiếp trao tận tay 3 mẹ con chị Hiền sổ tiết kiệm, tiếp thêm liều thuốc tinh thần giúp chị vượt qua những khó khăn.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", mới đây, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã phối hợp với LĐLĐ TP Thủ Đức tặng 7 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho con công nhân (CN) mồ côi vì dịch Covid-19. Trong đó, 2 chị em ruột L.N.N.Q (lớp 5, Trường Tiểu học Bến Cảng) và L.K.A (lớp 8, Trường THCS Quang Trung, quận 4) mồ côi cha từ tháng 7-2020. Chồng mất, chị Nguyễn Như Ý, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi (quận 1), vất vả nuôi 2 con ăn học với thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, 3 mẹ con chị phải ở nhà thuê tại quận 7.

Trăn trở và hạnh phúc

Trước đó, khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát ở TP HCM, nhiều NLĐ mất việc do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc DN dừng hoạt động. Thời điểm ấy, anh Nguyễn Mai Huy luôn trăn trở phải làm sao tìm thật nhiều nguồn viện trợ để chăm lo, hỗ trợ kịp thời, không để đoàn viên, NLĐ lâm vào cảnh khó.

Nghĩ là làm, anh Huy và các thành viên trong đơn vị vận dụng mọi mối quan hệ để vận động, kết nối nhiều tập thể, cá nhân tham gia làm từ thiện. Trong điều kiện bình thường, việc vận động hỗ trợ đã không dễ dàng còn trong thời điểm dịch bệnh, việc này càng khó hơn. Mọi sự trao đổi giữa anh với các nhà hảo tâm đều qua điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội.

Anh Huy kể: "Tôi nhớ rất rõ cảm giác thật sự hạnh phúc khi hai đơn vị đầu tiên là hệ thống siêu thị Farmers’ Market trao 20 tấn nông sản từ Lâm Đồng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hồng Thái Dương với 10 tấn chuối để đưa đến NLĐ ở quận Gò Vấp, quận 12".

Sau khi hoàn thành đợt trao quà đầu tiên này, anh Huy chia sẻ lên trang cá nhân để tri ân DN cũng như truyền tải lời cảm ơn chân thành của tổ chức Công đoàn và NLĐ đến nhà hảo tâm. Tiếng lành đồn xa, nhiều người liên hệ anh, mong muốn được đồng hành, chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó, nhiều DN đang phải tạm ngưng hoạt động vì dịch nhưng vẫn đồng hành.

Mỗi ngày, công việc của anh Huy cứ cuốn theo guồng quay "liên hệ - tiếp nhận - phân phối - trao tặng", không kể sớm tối hay nắng mưa. Mỗi ký gạo, bó rau... được các anh đưa đến NLĐ dù nhỏ nhưng thắm đượm nghĩa tình trong đại dịch.

Để bảo đảm an toàn cho gia đình, trước khi bắt tay vào việc vận động, hỗ trợ NLĐ, anh Huy chủ động gửi 2 con nhỏ về quê và tự cách ly với gia đình.

Quên đi khó khăn

Không may mắc Covid-19 trong một lần đi trao quà nhưng anh Huy vẫn bình tĩnh, vừa điều trị vừa điều phối công việc từ xa. Hết bệnh, anh lại lên đường với những chuyến công tác xã hội cùng các thành viên của trung tâm đến với CN tại khu cách ly, phong tỏa. Với Huy, khi NLĐ được chăm lo, hỗ trợ kịp thời là "liều thuốc" giúp anh quên đi khó khăn, vượt qua những lo lắng vì dịch bệnh.

Những ngày cả TP HCM đang thực hiện cách ly, được sự ủng hộ của tổ chức Công đoàn và các nhà hảo tâm, anh Huy cùng các thành viên trong đơn vị tiếp tục vận động và đưa lương thực, thực phẩm, vật tư y tế... đến hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tại bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Anh còn trực tiếp đến trao quà động viên lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu và vùng biển huyện Cần Giờ.

Hiệu quả từ công việc xã hội của anh Huy đã lan tỏa, nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ tổ chức Công đoàn nhiều địa phương như Quảng Nam, Trà Vinh, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long... 

Ông HỒ XUÂN LÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Tận tâm, thân thiện và gần gũi

Anh Nguyễn Mai Huy là đảng viên, cán bộ Công đoàn rất nhiệt tình, tận tâm, thân thiện và gần gũi. Anh đã khẳng định trách nhiệm và luôn là cầu nối giữa tổ chức Công đoàn với các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, người dân các tỉnh bạn để hỗ trợ nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ.

Điều đáng trân quý là anh đã hy sinh những lợi ích riêng, tận tâm cống hiến, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thật sự là đầu tàu của Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM. Qua đó, góp phần khẳng định sự đồng hành của tổ chức Công đoàn cùng đoàn viên, NLĐ TP HCM vượt qua giai đoạn khó khăn, an tâm và gắn bó cùng thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo