xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Mai Văn Trinh

Bộ GD-ĐT lên tiếng về điểm 10 tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT tăng đột biến gây xôn xao

Bộ GD-ĐT lên tiếng về điểm 10 tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT tăng đột biến gây xôn xao

(NLĐO)- Chiều 26-7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, đã có giải đáp với báo chí về việc điểm 10 tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tăng đột biến gây xôn xao dư luận.

18 học sinh lớp 12 mắc Covid-19

18 học sinh lớp 12 mắc Covid-19

(NLĐO)- Hiện có 18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên

Ông Mai Văn Trinh: An toàn cho kỳ thi là mục tiêu hàng đầu!

Ông Mai Văn Trinh: An toàn cho kỳ thi là mục tiêu hàng đầu!

Chiều 7-8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết an toàn về phòng chống Covid-19 và an toàn về kỳ thi là mục tiêu hàng đầu

Lịch thi THPT quốc gia thay đổi, ảnh hưởng gì đến thí sinh?

Lịch thi THPT quốc gia thay đổi, ảnh hưởng gì đến thí sinh?

Ngày 3-3, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với sự chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Ông Mai Văn Trinh nói gì về việc nghỉ học kéo dài, đề thi và ôn thi THPT quốc gia?

Ông Mai Văn Trinh nói gì về việc nghỉ học kéo dài, đề thi và ôn thi THPT quốc gia?

(NLĐO)- PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay tài liệu để thí sinh tham khảo tốt nhất trước kỳ thi THPT quốc gia 2020 chính là đề thi chính thức và đề tham khảo của kỳ thi năm 2019.

Thay đổi phương thức thi THPT quốc gia từ 2024

Thay đổi phương thức thi THPT quốc gia từ 2024

(NLĐO) – Từ 2021-2023, kỳ thi THPT quốc gia cơ bản sẽ giữ như cũ, riêng đối với những nơi có điều kiện dự kiến sẽ tổ chức triển khai thi trên máy tính.

Lùi thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019

Lùi thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019

(NLĐO)- Kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố chậm 3 ngày so với năm 2018. Cụ thể, thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 là ngày 14-7

Nhiều giải pháp chống gian lận thi

Nhiều giải pháp chống gian lận thi

Phụ huynh, cán bộ liên quan đến vụ tiêu cực thi cử chắc chắn sẽ phải bị xử lý nghiêm; kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật không có sự trùng lặp, sao chép ý tưởng

Thi THPT quốc gia 2019 sẽ thay đổi như thế nào?

Thi THPT quốc gia 2019 sẽ thay đổi như thế nào?

(NLĐO)- Năm 2019, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức chấm thi THPT quốc gia theo cụm với nguyên tắc cán bộ chấm thi không chấm thi cho học sinh tỉnh mình.

Thi THPT để tốt nghiệp, ĐH xét tuyển ra sao?

Thi THPT để tốt nghiệp, ĐH xét tuyển ra sao?

Việc tổ chức riêng một kỳ thi để tuyển sinh đối với trường ĐH không phải đơn giản. Nếu trường nào cũng tổ chức thi riêng để tuyển sinh thì quá căng cho thí sinh và cho xã hội

6 nhóm giải pháp cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

6 nhóm giải pháp cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

(NLĐO) - Sáng 29-9, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết bộ sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc thủ khoa trường quân đội, công an là thí sinh Hoà Bình, Sơn La, Lạng Sơn

Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc thủ khoa trường quân đội, công an là thí sinh Hoà Bình, Sơn La, Lạng Sơn

(NLĐO)- Thêm nhiều thí sinh Hoà Bình là thủ khoa các trường quân đội như Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình tinh vi, xảo quyệt hơn Sơn La, Hà Giang

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình tinh vi, xảo quyệt hơn Sơn La, Hà Giang

(NLĐO)- Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đánh giá gian lận thi cử ở Hòa Bình tinh vi, xảo quyệt hơn ở Hà Giang, Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Không nghĩ có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con vào ĐH!

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Không nghĩ có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con vào ĐH!

(NLĐO)- Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho rằng trong một kỳ thi có nhiều đối tượng thi như con em, người thân của lãnh đạo. Tuy nhiên, ông nghĩ không có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con tôi vào trường đại học.

Bê bối thi cử ở Hà Giang, ai chịu trách nhiệm?

Bê bối thi cử ở Hà Giang, ai chịu trách nhiệm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đánh giá kỳ thi THPT quốc gia 2018 thành công tốt đẹp thì xì-căng-đan điểm thi ở Hà Giang "nổ cái bùm".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo