"Việc dự đoán ai sẽ trở thành người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis năm nay khó dự đoán hơn bao giờ hết vì hồng y đoàn có sự đa dạng hơn về mặt quốc gia và văn hóa" – nhà sử học nhà thờ Augsburg Jörg Ernesti nói với đài DW.
Vantican đã xác nhận có 133 hồng y đủ điều kiện tham gia mật nghị được ấn định vào ngày 7-5. Đây là con số cao kỷ lục so với bất kỳ cuộc bầu chọn giáo hoàng nào khác từng diễn ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo.
Các hồng y cử tri năm nay đến từ 71 quốc gia khác nhau, vượt xa so với chỉ 48 quốc gia vào năm 2013 và 52 quốc gia vào năm 2005.
"Điều này làm cho việc tìm được đồng thuận trở nên phức tạp hơn, bởi sự khác biệt lớn về văn hóa, quan điểm thần học và ưu tiên mục vụ"- nhà sử học nhà thờ Augsburg Jörg Ernesti lý giải.

Giáo hoàng Francis qua đời hôm 21-4, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Sky News
Mặc dù có tới 80% số hồng y tham gia mật nghị năm 2025 do cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm nhưng việc dự đoán ai sẽ được bầu làm người kế nhiệm không dễ bởi: "Có rất nhiều ứng viên đủ tốt để đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Giáo hội Công giáo" – ông Augsburg Jörg Ernesti nói thêm.
Tuy nhiều hồng y đủ điều kiện để trở thành tân giáo hoàng nhưng thực tế không có ứng viên nào nổi trội hơn hẳn về uy tín, vị trí hay sức ảnh hưởng toàn cầu.
Các tên như Tổng giám mục Jean-Claude Hollerich (Luxembourg) hay hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines) được nhắc đến nhiều nhưng đến nay họ đều giữ im lặng. Đồng thời, các tiêu chí đánh giá ứng viên cũng rất đa dạng, từ kinh nghiệm mục vụ, nền tảng quốc gia, định hướng thần học đến quan điểm về các vấn đề xã hội như người đồng tính.
Giáo hoàng Francis đã qua đời ở tuổi 88, sau 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo với gần 1,4 tỉ người.
Nhiều hồng y kỳ cựu đang công khai ủng hộ tiếp nối con đường cải cách mà cố Giáo hoàng Francis đã khởi xướng. Các hồng y như Christoph Schönborn (Vienna - Áo) hay hồng y Walter Kasper đều nhấn mạnh rằng Giáo hội không nên quay lại với mô hình cũ.
Dù vậy, một số nhân vật từng bị gạt ra ngoài lề dưới thời cố Giáo hoàng Francis như Hồng y Juan Luis Cipriani hay Hồng y Roger Mahony lại bất ngờ xuất hiện khiến việc bầu chọn người kế vị thêm phần phức tạp.
Sở dĩ khó dự đoán ai sẽ trở thành Giáo hoàng tiếp theo còn bởi việc thảo luận công khai về các ứng viên kế nhiệm bị hạn chế, do mật nghị tuyệt đối bí mật và thần bí.
Tờ La Croix thậm chí từ chối đưa ra những suy đoán ứng viên kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis vì cho rằng "mọi hồng y đều đủ điều kiện trở thành tân Giáo hoàng".
Sự khó đoán trong mật nghị Hồng y năm nay xuất phát từ sự đa dạng chưa từng thấy trong thành phần Hồng y đoàn, di sản cải cách mạnh mẽ mà cố Giáo hoàng Francis để lại và không có ứng viên nào thực sự quá nổi bật.
Bình luận (0)