xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C

Văn Duẩn

(NLĐO) - Không khí lạnh liên tiếp tăng cường khiến miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh khiến miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh khiến miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh này khiến cả miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 29-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ đêm 29-2 khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Từ chiều tối và đêm 29-2 đến 1-3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 1 đến 3-3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 28-2, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên sáng và đêm trời rét.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa.

Trên biển, từ chiều tối 29-2, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Từ đêm 29-2, khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng khu vực Đông Bắc từ ngày 2-3 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4,5 m.

Từ chiều tối 1-3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo