xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tháo gỡ khó khăn vùng dự án điện hạt nhân

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

14 năm dài không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, hơn 1.000 hộ dân tại vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nay đã được "cởi trói" từ quyết định hủy thông báo thu hồi đất

Ngày 9-8, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hàng chục hộ dân kéo nhau đến để kê khai đất đai, làm căn cứ xin cấp lại sổ đỏ, khẩn trương tập kết vật liệu để dựng lại ngôi nhà đã xuống cấp của gia đình.

Nhộn nhịp xây nhà, đầu tư

Vừa vào đất nền cho căn nhà cấp 3 đang xây dựng, ông Nguyễn Văn Trung (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải) không giấu được niềm vui vì cuối cùng mong muốn dựng nhà riêng cho con cũng được thực hiện. 14 năm qua, vợ chồng ông và 2 người con phải sống trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp - mùa nắng thì nóng nực, mùa mưa nước dột khắp nơi. Sau khi được UBND xã Vĩnh Hải thông báo về việc hủy quyết định thu hồi đất thuộc dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ông Trung vội gom góp tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để xây dựng căn nhà riêng bên cạnh cho các con. "Trước đây rất bí bách do vướng quy hoạch treo, làm gì cũng không được. Nay bà con ai cũng mừng, từ đây thoát được cảnh phải sống tạm bợ" - ông Trung nói.

Tháo gỡ khó khăn vùng dự án điện hạt nhân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trung vui mừng khi được xây mới căn nhà

Hơn 800 hộ dân với khoảng 2.800 nhân khẩu của thôn Thái An cũng có chung tâm trạng khi được thông báo hủy quyết định thu hồi đất vùng dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (đặt tại xã Vĩnh Hải). Từ khi có chủ trương triển khai dự án vào năm 2009, hàng trăm hecta đất ven biển bị yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được tác động, xây dựng.

Có hơn 12.000 m² đất canh tác nông nghiệp tại thôn Thái An, ông Nguyễn Trung Kỳ (65 tuổi) cùng con mang theo giấy tờ đến trụ sở UBND xã Vĩnh Hải kê khai lại diện tích đất. "Hơn chục năm qua, do đất đai không được tác động, giấy tờ không được cấp, nên có muốn cho con mỗi đứa một ít cũng không được. Nay tách thửa, cho con mỗi đứa một ít để các con có điều kiện ổn định cuộc sống" - ông Kỳ cho hay.

Tại thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), cuộc sống của những hộ dân trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 cũng đang nhộn nhịp trở lại. Ngồi nhìn đầm tôm 8.000 m2 đang phủ bạt, làm đáy, chuẩn bị cho vụ nuôi, ông Nguyễn Văn Luận (54 tuổi) cho biết do vướng dự án nên diện tích hồ này chưa được cấp sổ đỏ, không thể vay vốn ngân hàng đầu tư làm ăn. Nay mọi chuyện đã được tháo gỡ.

Toàn thôn Vĩnh Trường có 254 hộ dân, trong đó khoảng 100 hộ chưa có đất ở, phải ở nhờ từ thời điểm quy hoạch dự án nhà máy điện hạt nhân đến nay. Vì đời sống khó khăn, nhiều gia đình phải đi nơi khác làm ăn. Nay khi quyết định thu hồi đất được hủy bỏ, nhiều gia đình đã bắt đầu quay về.

Người dân có đầy đủ quyền về đất đai

Ngày 13-7 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 74 về việc hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về quyền lợi của người dân có đất trong vùng dự án, ông Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - cho biết sau khi hủy các thông báo thu hồi đất vùng dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thì người dân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai. Về hồ sơ, sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

"Theo quy định, sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, việc hủy thông báo thu hồi đất còn nhiều khó khăn liên quan ý kiến của các bộ, ngành trung ương. Đến nay, UBND tỉnh hoàn thành các nội dung xin ý kiến và ban hành Thông báo số 74 hủy các thông báo thu hồi đất thực hiện các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là cần thiết và phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm cơ sở pháp lý" - ông Phan Tấn Cảnh nói.

Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2009 với dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại huyện Thuận Nam và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại huyện Ninh Hải, tổng công suất 4.000 MW, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu 200.000 tỉ đồng. Tháng 11-2016, Quốc hội quyết định dừng dự án này. 

Người dân có được hỗ trợ sau 14 năm quy hoạch treo?

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu vực đã quy hoạch nhà máy điện hạt nhân. Quốc hội cũng giao UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư dự án hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của 2 xã trong vùng quy hoạch dự án trước đây là Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) với số vốn 273 tỉ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

"Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý, có đủ các điều kiện pháp lý theo quy định, UBND tỉnh sẽ phê duyệt đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân khu vực dự án và phát triển khu dân cư, tiến hành triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân" - ông Phan Tấn Cảnh nói.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Tháo gỡ khó khăn vùng dự án điện hạt nhân - Ảnh 3.
Tháo gỡ khó khăn vùng dự án điện hạt nhân - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo