xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nghệ di động chạm ngưỡng?

monglinh

Loạt sản phẩm di động vừa ra mắt hứa hẹn sẽ là đỉnh cao công nghệ di động nhưng hầu hết lại không có đột phá. Liệu ngành công nghệ di động đã chạm phải ngưỡng?

Từ lâu, ngành công nghệ luôn tràn đầy sự hào hứng và phát triển không ngừng, nhất là ở phân khúc các sản phẩm di động. Cứ mỗi năm lại thấy nhiều công nghệ đột phá mới, làm thay đổi cách sống và cách làm việc của người tiêu dùng. Gần như tất cả các công ty di động đều sử dụng các đột phá này để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình. Thế nhưng, khi các công nghệ tiêu điểm của sản phẩm di động như màn hình, camera, dung lượng pin, cảm biến... đạt đến mức hoàn thiện hơn bao giờ hết thì bỗng dưng ngành di động năm 2014 chững lại, không còn cho ra một sản phẩm đột phá nào nữa. Tệ hơn, trong vòng luẩn quẩn tìm cách tạo ra cái mới, nhiều hãng đã vô tình làm giảm chất lượng sản phẩm của họ.

Samsung và HTC cũng chẳng có gì mới

Cứ lấy 2 sản phẩm công nghệ đình đám Samsung Galaxy S5 và HTC One (M8) phân tích thì rõ. Đây là một cuộc cạnh tranh cổ điển giữa 2 “gã khổng lồ” Samsung và HTC. Samsung của Hàn Quốc hiện là hãng công nghệ di động hàng đầu thế giới, luôn được trông chờ sẽ cho ra những sản phẩm có các tính năng tốt nhất. Trong khi đó, hãng công nghệ Đài Loan HTC tuy đang trên bờ vực nguy hiểm nhưng vẫn thu hút được cộng đồng hâm mộ đông đảo nhờ chú tâm vào thiết kế sản phẩm. Thế nhưng, các sản phẩm của 2 hãng này trong năm 2014 đều không đem lại bất kỳ điều gì mới mẻ.

img

HTC One M8 và Samsung Galaxy S5 - hai sản phẩm gây thất vọng của ngành di động trong năm 2014 Nguồn: TECHNO BUFFALO

Samsung vẫn theo truyền thống tích nạp càng nhiều tính năng càng tốt vào các sản phẩm của mình. Apple có iPhone với khả năng đọc dấu vân tay, lập tức Samsung cũng có! Ngành công nghệ đang có xu hướng của các tính năng dành để theo dõi sức khỏe và tập thể dục thì Galaxy S5 có luôn cảm biến đo nhịp tim! Đừng hiểu lầm chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng bởi thực sự mà nói không mấy ai xài hết toàn bộ các tính năng và công nghệ mà Samsung dồn vào các sản phẩm, chưa kể chúng còn tạo thêm sự rối rắm không cần thiết. Những công nghệ như màn hình, camera và dung lượng pin không có mấy sự đổi mới nổi bật bởi chúng đã khá hoàn hảo. Ngoài ra, Samsung cũng chả thèm đổi mới nhiều lắm phong cách thiết kế sản phẩm đã quá lỗi thời của mình. Nhìn vào Galaxy S5, nhiều khách hàng phải tự hỏi liệu họ có cần nâng cấp cho mẫu S4 đã mua?

HTC thậm chí còn đem lại nhiều thất vọng hơn. Hãng này đang phải thực hiện một cuộc “lội ngược dòng” trước sự cạnh tranh của Samsung nên người tiêu dùng vẫn luôn hy vọng HTC sẽ mang lại nhiều sự hào hứng. Tuy nhiên, với HTC One (M8), thực sự chỉ là một bản nâng cấp nhỏ của HTC One ra mắt hồi năm ngoái. Cũng tốt thôi nếu HTC tự nhận thấy điểm mạnh thiết kế của họ và tận dụng nó, vẻ đẹp trang nhã của HTC One nhưng để cạnh tranh với Samsung thì bất ổn khi HTC đi theo phong cách thêm vào các tính năng vô bổ. Đơn cử là những camera của HTC One (M8). Năm ngoái, công nghệ Ultrapixel của smartphone HTC One gây ấn tượng với khả năng chụp trong tối rất tốt nhưng lại không mấy xuất sắc trong điều kiện sáng bình thường. Thay vì giữ ưu điểm và sửa khuyết điểm, HTC lại thêm vào “công nghệ” 2 camera, cho phép lấy nét lại sau khi chụp và tạo hiệu ứng 3D. Công nghệ này từng xuất hiện trên ống kính Lytro nhưng với HTC One (M8), nó được tạo ra bởi quá trình xử lý của phần mềm chụp ảnh. Điều này cho ra một tính năng lấy nét và hiệu ứng 3D vô cùng nửa vời, giả tạo và đôi khi còn không hoạt động. Trong khi đó, đáng lý ra công nghệ OIS camera chống rung được dự đoán sẽ là tâm điểm công nghệ của năm nay lại không được HTC sử dụng.

Sẽ có công nghệ di động mới?

Thực sự mà nói, vào thời điểm này, khó mà tìm ra một điểm nào đó có thể cải thiện cho công nghệ di động. Đã có màn hình với độ phân giải cao đến mức mắt thường không thể phân biệt điểm ảnh, camera có chất lượng tốt đến mức nó giết chết ngành máy ảnh phổ thông point-and-shoot nhưng đó cũng không phải là lý do mà các hãng công nghệ di động ngừng tìm ra các đột phá mới.

Đối với Android, một điểm yếu tồn tại từ lâu chính là sự mượt mà và dễ sử dụng gần như chưa bao giờ được hoàn thiện. Đây chính là lý do tại sao Apple vẫn có thể tung hoành với các sản phẩm iOS luôn được cho là vượt trội các sản phẩm Android. Các tính năng của Apple tuy ít hơn về số lượng nhưng chúng luôn hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn và không tạo bất kỳ vấn đề nào cho người dùng. Có thể tranh cãi là Android cho phép sự tự do tinh chỉnh và tính năng nhiều hơn nhưng vẫn không một sản phẩm Android nào có được chất lượng như sản phẩm của Apple. Hiện Motorola cũng đã và đang đi đầu trong việc “quay lại căn bản”. Mẫu Moto G và Moto X được khen ngợi bởi sự đơn giản và hữu hiệu của nó. Thật đáng tiếc là các sản phẩm smartphone này chưa được phổ biến tại thị trường Việt Nam.

HTC và Samsung nên dừng việc tạo ra các tính năng nửa vời và tập trung vào cải thiện giao diện Android (Sense và TouchWiz) của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo