xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tàng hình cho Ukraine?

Xuân Mai

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng sẵn sàng gửi tên lửa hành trình tầm xa tới Ukraine, động thái có thể giúp các máy bay F-16 đã được chuyển giao trước đó có khả năng chiến đấu tốt hơn trong cuộc xung đột với Nga.

Tờ Politico hôm 15-8 dẫn lời quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc gửi tên lửa tàng hình không đối đất tầm xa (JASSM) nhưng Lầu Năm Góc đang "xử lý các chi tiết phức tạp". 

Những vấn đề đó được cho là bao gồm việc xem xét chuyển giao các công nghệ nhạy cảm và đảm bảo máy bay của Ukraine có thể phóng tên lửa nặng 1.088 kg, mang theo đầu đạn nặng 453 kg.

Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tàng hình cho Ukraine?- Ảnh 1.

Chiếc F-16 của Mỹ phóng tên lửa tàng hình không đối đất tầm xa (JASSM). Ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ

Được hãng Lockheed Martin phát triển, JASSM chỉ được chia sẻ với "một số ít đồng minh thân cận".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Jurgensen nói rằng Mỹ đang cân nhắc một loạt các lựa chọn để đáp ứng những yêu cầu hỗ trợ an ninh của Ukraine nhưng không xác nhận liệu đã chấp thuận bất kỳ đợt chuyển giao nào hay chưa.

Politico cho biết tên lửa JASSM là "loại vũ khí tinh vi mới nhất trong một loạt vũ khí từng bị xem là không được phép chuyển giao cho Ukraine". Danh sách vũ khí trước đây bị cấm chuyển giao từng bao gồm cả máy bay F-16, cùng với xe tăng Abrams và hệ thống phòng không Patriot.

Trong khi Ukraine đã sở hữu cả tên lửa phóng từ trên không và trên bộ do Mỹ, Anh và Pháp cung cấp, có thể đạt tầm bắn gần 321 km từ điểm phóng, thì trong nhiều tháng qua, nước này đã gây sức ép với Mỹ về tên lửa JASSM.

Trong diễn biến liên quan, trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho biết cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga đã được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc nhiệm phương Tây, đồng thời được thúc đẩy bởi việc chính quyền Kiev "nhận ra sự sụp đổ tiềm tàng".

Ông Patrushev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng họ không can thiệp vấn đề này. Theo hãng thông tấn TASS, ông nhấn mạnh: "Mỹ thường nói một đằng và làm một nẻo. Nếu không có sự tham gia và ủng hộ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không bao giờ dám đặt chân lên lãnh thổ Nga".

Lực lượng Ukraine đã bắt đầu mở cuộc tấn công lớn vào Khu vực Kursk – Nga vào ngày 6-8. Cảnh báo tấn công tên lửa đã được ban hành nhiều lần trong khu vực kể từ đó và chính phủ Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang tại hai vùng là Kursk và Belgorod.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hầu hết cư dân đã được tái định cư tạm thời khỏi các khu vực biên giới và hiện đã tránh được nguy hiểm. Theo bộ này, chỉ riêng trong ngày 15-8 đã có hơn 720 người được sơ tán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo