Reuters ngày 7-2 cho biết cơ quan trên - tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm KleptoCapture - được thành lập sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, Lực lượng Đặc nhiệm KleptoCapture sẽ chấm dứt hoạt động, một phần của sự thay đổi trọng tâm và tài trợ để tập trung chống lại các băng đảng ma túy và các băng đảng quốc tế.
Nguồn lực hiện dành cho việc thực thi các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản của giới tài phiệt Nga sẽ được chuyển hướng sang việc chống lại các băng đảng ma túy.
Nỗ lực này được phát động dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, nhằm gây căng thẳng tài chính cho các cộng sự giàu có của Tổng thống Nga Vladimir Putin, loại Nga ra khỏi thị trường toàn cầu và thực thi các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Moscow.
Lực lượng Đặc nhiệm KleptoCapture đã đưa ra cáo trạng chống lại ông trùm nhôm Oleg Deripaska và ông trùm truyền hình Konstantin Malofeyev vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời tịch thu du thuyền của các nhà tài phiệt Nga bị Mỹ trừng phạt như Suleiman Kerimov và Viktor Vekselberg.
Các công tố viên được phân công vào tổ đặc nhiệm sẽ quay trở lại chức vụ trước đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về việc cải thiện quan hệ với Nga. Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine dù chưa công bố kế hoạch chi tiết.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump ngày 6-2 đã ra lệnh trừng phạt kinh tế và du lịch nhằm vào những người làm việc trong các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Đối tượng của các cuộc điều tra này là công dân Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ như Israel.
Năm 2020, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công tố viên lúc đó là Fatou Bensouda và một trong những trợ lý hàng đầu của bà. Họ liên quan tới cuộc điều tra của ICC về cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ ở Afghanistan.
Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của những người được chỉ định, cấm họ và gia đình đến Mỹ.
ICC gồm 125 thành viên, là tòa án thường trực có thể truy tố các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội xâm lược lãnh thổ của các nước thành viên ICC. Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel không phải là thành viên của ICC.
Bình luận (0)