Vài ngày qua thế giới "nín thở" theo dõi những diễn biến căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia láng giềng Ấn Độ - Pakistan.
Xung đột giữa New Delhi và Islamabad bùng phát sau khi Ấn Độ sáng 7-5 phát động chiến dịch Sindoor, nhắm vào "9 trại khủng bố" tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK) – theo trang News24.
Ấn Độ tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam hôm 22-4. New Delhi trước đó cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công nhưng Islamabad bác bỏ.

Dưới sự trung gian của Mỹ đã giúp Ấn Độ và Pakistan tránh được cuộc xung đột toàn diện. Ảnh: EPA-EFE/Shutterstock

Người dân và nhân viên cứu hộ kiểm tra thiệt hại một ngôi nhà sau cuộc pháo kích nhắm vào Shah Kot, quận Neelum Vallery thuộc khu vực Kashmir do Pakistan quản lý hôm 10-5. Ảnh: AP
Pakistan sáng 10-5 tuyên bố phát động chiến dịch "Bunyanun Marsoos" nhằm trả đũa "các hành động hung hăng của Ấn Độ". Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết họ đã phá huỷ kho dự trữ tên lửa BrahMos ở TP Beas thuộc bang Punjab - Ấn Độ.
Pakistan còn khẳng định đã tập kích sân bay quân sự Pathankot và Udhampur, cùng một số địa điểm khác tại Ấn Độ. "Hơn 20 địa điểm quân sự bị tấn công, thiệt hại lan rộng khắp miền Bắc Ấn Độ"- tuyên bố cho hay.
Bất chấp căng thẳng Ấn Độ - Pakistan lên cao, ban đầu chính quyền Mỹ tỏ ra hết sức thờ ơ – theo Telegraph.
"Đây không phải việc của chúng tôi" - Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump cũng chỉ mô tả cuộc đối đầu Ấn Độ - Pakistan là "một sự xấu hổ", dù ông khẳng định có mối quan hệ tốt với cả 2 bên.
Tuy nhiên, diễn biến thay đổi nhanh chóng sau khi Nhà Trắng nhận được những báo cáo tình báo cho thấy nguy cơ xung đột toàn diện ngày càng lớn, có thể kéo vào vòng xoáy hạt nhân.
Dưới áp lực từ các cố vấn và thông tin tình báo, 3 quan chức cấp cao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó Tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã hành động quyết liệt.
Ngoại trưởng Marco Rubio trực tiếp gọi điện cho cả người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar lẫn Pakistan Ishaq Dar, cũng như Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir, người có quyền lực rất lớn tại Pakistan.
Ngoại trưởng Rubio đề xuất Mỹ sẽ hỗ trợ các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" để hướng tới một lệnh ngừng bắn. Cuối cùng, những nỗ lực từ phía Washington đã tránh được cuộc xung đột toàn diện trong gang tấc giữa New Delhi với Islamabad.
Đến chiều tối 10-5 (giờ Ấn Độ), Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố: "Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai nước".
Bình luận (0)