Ngày 11-6, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, dẫn đến động thái trả đũa của Tehran. Theo kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã phóng 49 tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran, bao gồm cả một số mục tiêu chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 60 km.
Quân đội Mỹ cho hay các đợt tấn công mới nhất đã nhắm vào những hệ thống giám sát quân sự, mạng lưới thông tin liên lạc và các vị trí phòng không trên khắp Iran, nhằm đáp trả những gì Washington mô tả là hành động gây hấn liên tục và không có lý do chính đáng từ phía Tehran.
Theo đài Al Jazeera, Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan để đáp trả hành động của Washington.
Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, Mỹ và Iran không kích các mục tiêu của nhau, khiến căng thẳng leo thang và triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình ngày càng mờ nhạt. Cùng với cáo buộc phía Iran cố tình kéo dài các cuộc đàm phán, ông Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành thêm các đợt không kích nếu Tehran không lập tức chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Tàu thuyền neo đậu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran hôm 1-6Ảnh: AP
Tiến trình đàm phán vẫn giẫm chân tại chỗ bởi những lợi ích cốt lõi nhất của hai bên lại mâu thuẫn trực tiếp với nhau. Mỹ đang tìm cách buộc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz. Ngược lại, Tehran muốn được giải tỏa các tài sản bị đóng băng, bảo đảm một lệnh ngừng bắn bền vững giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon.
Đáng chú ý, bất đồng về chương trình hạt nhân vẫn là trở ngại lớn nhất. Bởi lẽ, Iran khó có thể chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc phá bỏ hạ tầng hạt nhân và từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium.
Trong bối cảnh đó, Mỹ và Iran đều muốn phô trương sức mạnh để gây sức ép, buộc đối phương chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng những lợi ích cốt lõi của mình. Dù vậy, hai bên cũng không muốn lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay sụp đổ hoàn toàn.
Đề cập các đợt không kích mới nhất nêu trên, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố động thái này nhằm gây sức ép, buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Theo ông Hegseth, các cuộc không kích sẽ thúc đẩy lợi ích quân sự của Mỹ, đồng thời tăng cường vị thế của Washington trên bàn đàm phán. "Nếu cần phải đàm phán bằng bom đạn, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn" - ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trang The Conversation cho rằng việc leo thang quân sự để ép đối phương nhượng bộ chỉ phát huy tác dụng khi bên kia không đáp trả bằng chính chiến lược tương tự. Ngược lại, nếu cả hai bên đều theo đuổi chiến thuật đó cùng lúc, họ rất dễ mắc kẹt trong một vòng xoáy leo thang, liên tục gia tăng cường độ tấn công và ngày càng khó tìm được lối thoát hoặc xuống thang căng thẳng.
Theo đài CNN, những gì diễn ra trong 3 tháng qua cho thấy việc Mỹ gia tăng sức ép quân sự dường như chỉ khiến giới lãnh đạo Iran trở nên cứng rắn hơn. Đồng thời, Tehran càng củng cố lập trường rằng không thể đặt niềm tin vào việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Donald Trump.
"Không một thỏa thuận bền vững nào có thể đạt được bằng đe dọa, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực" - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani khẳng định hôm 10-6. Nói cách khác, Iran muốn cho thế giới biết nước này không thể bị buộc quay lại bàn đàm phán bằng sức ép quân sự.
Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11-6 thông báo đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi loại tàu thuyền với lý do tình hình an ninh bất ổn trong khu vực. Bộ Chỉ huy quân sự hợp nhất cấp cao của Iran cũng cảnh báo sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu thuyền nào cố tình di chuyển qua tuyến hàng hải này.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi IRGC cho biết đã tấn công 2 tàu cố tình băng qua Hormuz "bất hợp pháp". Theo truyền thông Iran, 2 mục tiêu bị khai hỏa này chính là tàu của Mỹ, song thông tin chi tiết về vụ việc chưa được Tehran công bố.
Đáp lại, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin cho rằng eo biển Hormuz đã bị phong tỏa hoặc bất kỳ tàu nào của Mỹ bị tấn công. Theo CENTCOM, các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua tuyến hàng hải này, bất chấp những lời đe dọa từ Iran.
Mỹ vẫn duy trì chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran. Ngày 11-6, phía Mỹ cho biết đã nổ súng vào một tàu trên vịnh Oman sau khi tàu này phớt lờ yêu cầu của lực lượng Mỹ và đang vận chuyển dầu từ Iran. Vụ việc khiến 3 thuyền viên người Ấn Độ thiệt mạng.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã âm thầm hỗ trợ 200 tàu thương mại cùng hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz an toàn. Theo ông Donald Trump, các chuyến hàng này đã giúp giữ giá dầu ở mức khoảng 90 USD/thùng, thay vì tăng vọt lên trên 200 USD/thùng.
Huệ Bình
Bình luận (0)