Theo báo Independent, người dân New York quay cảnh các ga tàu điện ngầm ngập trong nước và xe cộ bị mắc kẹt trong vùng nước sâu ở quận Westchester.
Các quan chức New York kêu gọi người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa sau khi giông bão kéo dài đến chiều 14-7 (giờ địa phương) gây ra mưa lớn.
“Nếu bạn sống trong căn hộ tầng hầm hoặc khu vực trũng thấp, hãy sẵn sàng di chuyển đến nơi cao hơn” - New York City 311 viết trong bài đăng trên mạng xã hội X tối cùng ngày.
Nắng nóng và lũ lụt xảy ra vào ngày 15-7 do "điều kiện nóng ẩm có thể vượt quá 38 độ C”.

Lũ lụt ở Elmsford, New York - Mỹ. Ảnh: CBS News
Trong khi đó, Thống đốc bang New Jersey - Mỹ Phil Murphy đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ quét và lượng mưa lớn ở một số khu vực của bang. Quan chức này khuyến cáo mọi người ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết.
Thị trưởng Bắc Plainfield, bang New Jersey - ông Lawrence La Ronde -, nói với đài WABC rằng lực lượng cứu hộ đã giải cứu người dân khỏi ít nhất 30 ngôi nhà sau khi đường phố bị ngập hoàn toàn và không thể đi lại được. Ông cho biết khoảng 30 người đã trú ẩn qua đêm tại một trung tâm cộng đồng địa phương.
Theo kênh NBC, ít nhất 2 người thiệt mạng tại Plainfield.
Ít nhất 6 sân bay ở bờ Đông, bao gồm sân bay quốc tế John F. Kennedy, buộc phải hủy các chuyến bay do bão hôm 14-7.
Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các sân bay JFK và LaGuardia của New York, sân bay Newark Liberty của New Jersey, đều được lệnh dừng hoạt động trên mặt đất.
Ngập tàu điện ngầm New York hôm 14-7. Nguồn: Independent
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết vào khoảng 16 giờ chiều 14-7 (giờ địa phương) có mưa lớn từ 2,5-5 cm trên diện rộng ở một số khu vực của New York, bao gồm cả nơi đặt các sân bay JFK và LaGuardia.
Trong bản cập nhật trước 22 giờ tối cùng ngày, cơ quan này cho biết một số địa điểm ở New Jersey, bao gồm cả Newark, bị ngập lụt.
Đến sáng sớm 15-7, hàng triệu người trên khắp vùng Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương vẫn chịu cảnh báo lũ quét.
Hàng triệu người khác, bao gồm cả những người ở khu vực đô thị Washington, Baltimore và Philadelphia, đang được khuyến cáo theo dõi lũ lụt.

Người dân đi bộ trong dòng nước lũ ở Pennsylvania - Mỹ hôm 14-7. Ảnh: WPMT
Riêng tại bang Virginia, Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét vào chiều tối 14-7 cho các thành phố Petersburg và Colonial Heights, nơi lượng mưa lên tới 5-7,5 cm trong vòng chưa đầy 2 giờ.
Nhiều hoạt động cứu hộ trên sông đang được tiến hành tại Petersburg.
Lượng mưa lớn đang trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh thế giới nóng lên, nhiệt độ toàn cầu tăng cao khiến thời tiết trở nên cực đoan.
Theo một nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận Climate Central, lượng mưa theo giờ đã tăng mạnh ở gần 90% thành phố lớn của Mỹ kể từ năm 1970.
Bình luận (0)