Quân đội Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng các loại vũ khí mới, bao gồm "máy bay không người lái tấn công một chiều", theo kênh Fox News. Tên lửa Tomahawk cũng được sử dụng trong đợt tấn công đầu tiên, được cho là nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Iran.
Theo một quan chức Mỹ, nước này đã tập trung vào hàng trăm "mục tiêu giá trị cao", bao gồm các cơ sở và năng lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các cơ sở hải quân và những "cơ sở ngầm" có khả năng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, tướng Ebrahim Jabbari - một cố vấn của chỉ huy IRGC - nói Iran sở hữu "các trang thiết bị tinh vi nhất" để chiến đấu với Mỹ trong nhiều năm.
Ông phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran: "Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ phóng tất cả những gì có trong kho và sau đó sử dụng những tên lửa mạnh nhất. Chúng tôi sẽ công bố những năng lực chưa từng sử dụng".

Nhiều vụ cháy nổ ở Dubai – UAE. Ảnh: X

Mảnh vỡ tên lửa Patriot trên đường phố UAE. Ảnh: Bộ Quốc phòng UAE
Iran đã tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đặt tại các nước ở vùng Vịnh, khiến nhiều khu vực bị "vạ lây".
Theo Telegraph, một UAV của Iran đã tấn công một khu dân cư mà Tehran cáo buộc là nơi đặt các mục tiêu của Israel tại TP Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tạo ra một cột lửa và khói.
Chiếc UAV được cho là rơi xuống khu vực đảo Palm của thành phố và một khách sạn hạng sang trong khu vực, nơi có các đặc vụ Israel hiện diện, đã bị đốt cháy.
Tại Kuwait, một UAV đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế chính của thủ đô Kuwait City, làm bị thương một số nhân viên và gây thiệt hại về vật chất, theo AP.
Iran cũng tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Manama của Bahrain. Video trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ căn cứ hải quân của Mỹ ở thành phố này. Dường như hệ thống phòng không ở Manama đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi UAV Shahed-136 Iran đánh trúng radar Mỹ tại đây.
Máy bay không người lái của Iran tấn công radar của Mỹ tại một căn cứ hải quân ở Bahrain
Ả Rập Saudi cũng xác nhận Iran đã tấn công thủ đô Riyadh và khu vực phía Đông của nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng ông đã liên lạc với các quốc gia vùng Vịnh và "giải thích rằng chúng tôi không có ý định tấn công họ, mà thực tế chúng tôi đang tấn công các căn cứ của Mỹ như một hành động tự vệ".
Ông nói thêm hiện tại không có liên lạc nào với Washington, nhưng "nếu người Mỹ muốn nói chuyện với chúng tôi, họ biết cách liên hệ với tôi. Chúng tôi chắc chắn quan tâm đến việc hạ nhiệt căng thẳng".
Một quan chức thuộc phái bộ hải quân Liên minh châu Âu Aspides cho biết các tàu thuyền đã nhận được tín hiệu vô tuyến từ IRGC, với nội dung "không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz". Eo biển Hormuz là tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Theo quan chức này, Iran chưa chính thức xác nhận lệnh cấm này. Trong nhiều năm qua, Tehran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường biển hẹp này để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước họ.
Bình luận (0)