Trong bối cảnh giá dầu tăng cao, hôm 19-3, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi "hành động mạnh mẽ hơn" khi ông thúc giục các đồng minh hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc xung đột với Iran.
"Tôi kỳ vọng Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ vì, các bạn biết đấy, chúng ta có mối quan hệ như vậy và chúng tôi sẽ hỗ trợ Nhật Bản" - Tổng thống Donald Trump nói với bà Takaichi tại Phòng Bầu dục.
Tổng thống Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 19-3. Ảnh: CBS News
Trả lời phóng viên sau cuộc gặp, bà Takaichi cho biết mình đã thông báo với Tổng thống Donald Trump về những hỗ trợ mà Nhật Bản có thể và không thể cung cấp ở eo biển Hormuz theo luật pháp của nước này.
Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết bà đã chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về các chiến lược cụ thể nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó, bà Takaichi nói với Quốc hội Nhật Bản hôm 16-3 rằng Tokyo chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Washington về vấn đề Iran nhưng đang xem xét phạm vi hành động có thể thực hiện trong giới hạn của Hiến pháp.
Tại cuộc gặp ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng áp lực lên các đồng minh của Mỹ từ châu Á đến châu Âu.
Ông yêu cầu thêm tàu để rà phá thủy lôi và hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nơi phần lớn bị Iran phong toả trong cuộc xung đột, mặc dù trước đó tuyên bố Mỹ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump đã bị một số đồng minh của Mỹ phớt lờ.
Khi được hỏi tại sao không nói với các đồng minh về kế hoạch chiến sự của mình, nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn cuộc tấn công của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii ngày 7-12-1941, sự kiện đã kéo Washington vào Thế chiến thứ hai.
“Chúng tôi muốn tạo bất ngờ” - Tổng thống Donald Trump giải thích.
Liên quan tới việc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản vừa đưa ra một tuyên bố chung, cam kết “sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thích hợp” để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng.
Tuyên bố được đăng tải trên các trang web chính thức của chính phủ vào ngày 19-3. Nội dung bao gồm chuẩn bị cho hoạt động di chuyển an toàn, phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược và các biện pháp nhằm tăng cường sản lượng dầu mỏ.
Các nước châu Âu và Nhật Bản, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ vùng Vịnh, dường như đang lo ngại trước giá dầu Brent tăng vọt và những rủi ro về nguồn cung.
Tuyên bố từ 6 đồng minh của Mỹ báo hiệu một sự điều chỉnh thực dụng: Các nền kinh tế lớn đang ưu tiên an ninh năng lượng.
Bình luận (0)