Quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đã nổi lên như một mặt trận mới giữa Mỹ và Trung Quốc khi các nước này xem AI không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế, mà còn đối với an ninh quốc gia.
Tại Hội nghị AI thế giới 2025 diễn ra từ cuối tuần trước tại TP Thượng Hải, Trung Quốc đã đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ mới đầy sức mạnh này một cách an toàn và toàn diện.
Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh giải thích rằng kế hoạch này nhằm đáp lời kêu gọi thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của AI và việc sử dụng AI vì mục đích tốt đẹp. Trung Quốc cũng hy vọng tổ chức này sẽ đóng vai trò là nền tảng để các quốc gia tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm khai thác đối đa tiềm năng của AI, đạt được sự phát triển và thịnh vượng chung.

Du khách tham quan các gian hàng trong khuôn khổ Hội nghị AI thế giới năm 2025 tại TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 27-7 Ảnh: TÂN HOA XÃ
Trang Bloomberg bình luận bước đi trên thể hiện kế hoạch của Trung Quốc trong việc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ bằng cách tự định vị là quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy AI vì lợi ích chung. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã cảnh báo về tình trạng "độc quyền" AI, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác trong việc quản trị công nghệ này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "làm mọi điều cần thiết" để dẫn đầu trong lĩnh vực AI, với kế hoạch hành động bao gồm việc đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong các cơ quan quản trị quốc tế.
Hiện chưa có quy định toàn cầu mang tính ràng buộc đối với việc phát triển AI. Kế hoạch hành động của Trung Quốc kêu gọi xây dựng thêm hạ tầng số sử dụng năng lượng sạch và thống nhất các tiêu chuẩn về năng lực điện toán. Nước này cũng ủng hộ vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an ninh, công nghiệp và đạo đức.
Ngoài ra, việc Bắc Kinh nhấn mạnh đến tính "cởi mở" - một từ được sử dụng tới 15 lần trong kế hoạch hành động về quản trị - dường như đang dựa trên thành công của DeepSeek hồi đầu năm 2025. Công ty khởi nghiệp của Trung Quốc này khiến thế giới kinh ngạc không chỉ vì tung ra các mô hình AI có năng lực gần tương đương với đối thủ OpenAI của Mỹ mà còn vì cho phép mọi người tải về và tùy chỉnh miễn phí.
Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông tin về Tổ chức Hợp tác AI thế giới, dự kiến đặt trụ sở tại Thượng Hải. Giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ mới cho biết tổ chức này sẽ hoạt động nhằm thiết lập các tiêu chuẩn và khuôn khổ quản trị. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ thảo luận chi tiết với những quốc gia sẵn sàng tham gia tổ chức này.
Tranh cãi về lợi ích và an toàn
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch hành động về trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm một loạt sáng kiến và khuyến nghị chính sách nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.
Theo đài CNN, Nhà Trắng chủ yếu tìm cách đạt được mục tiêu đầy tham vọng này bằng cách cắt giảm các quy định về AI. Cụ thể, kế hoạch này gồm 3 trụ cột: Thúc đẩy đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ, biến phần cứng lẫn phần mềm của nước này thành "nền tảng tiêu chuẩn" cho các đổi mới về AI trên thế giới. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Donald Trump nhằm mở rộng hạ tầng và đầu tư vào AI ở Mỹ, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Washington xem việc duy trì vị trí dẫn trước Bắc Kinh trong lĩnh vực AI là ưu tiên hàng đầu.
Các nhà lập pháp và lãnh đạo công nghệ tại Mỹ hiện còn chia rẽ về chuyện làm sao cân bằng giữa yếu tố an toàn và tốc độ phát triển trong lĩnh vực AI. Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp toàn diện do người tiền nhiệm Joe Biden ban hành nhằm thiết lập một số biện pháp bảo vệ đối với việc phát triển và sử dụng AI. Một số ý kiến chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt lợi ích của ngành công nghệ lên trên vấn đề an toàn trong lĩnh vực AI bất chấp những lo ngại như AI lấy mất việc làm của con người hoặc gây hại cho trẻ em...
Hoàng Phương
Bình luận (0)