Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp dụng khoản phí xử lý ưu tiên 1.000 USD đối với người nộp đơn xin thị thực không định cư, trong đó có cả khách du lịch, để được sắp lịch phỏng vấn sớm hơn.
Người nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch và các loại thị thực không định cư khác hiện đã phải trả khoản phí xử lý 185 USD. Tùy chọn 1.000 USD mà Mỹ đang xem xét sẽ là dịch vụ ưu tiên, cho phép một số người “vượt lên đầu hàng” để được phỏng vấn thị thực.
Bản ghi nhớ cho biết kế hoạch thử nghiệm có thể được triển khai sớm nhất vào tháng 12-2025.

Đám đông người xin thị thực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogotá - Colombia hôm 27-1-2025. Ảnh: AP
Trang India Today nhận định nếu kế hoạch trên được thực thi, có thể biến trải nghiệm nhập cảnh trở nên giống như việc lên máy bay.
Tuy nhiên, bản ghi nhớ cũng nêu rõ những lo ngại pháp lý từ chính các luật sư của Bộ Ngoại giao. Họ cảnh báo về nguy cơ kế hoạch này có thể bị Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng bác bỏ hoặc bị tòa án phán quyết là phạm luật.
“Việc áp đặt một khoản phí vượt quá chi phí cung cấp dịch vụ là trái với tiền lệ đã được Tòa án Tối cao thiết lập” - bản đánh giá pháp lý cảnh báo, qua đó cho thấy nghi vấn về tính hợp pháp của chương trình này, vốn có thể bị xem là biến dịch vụ chính phủ thành "đặc quyền trả tiền để được ưu tiên".
Đề xuất nói trên chưa từng được công bố trước đây. Nó xuất hiện cùng lúc với kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về thị thực “thẻ vàng”, một chương trình bán quyền công dân Mỹ với giá 5 triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về bản ghi nhớ mà chỉ cho biết: “Việc sắp lịch phỏng vấn thị thực không định cư của Bộ là linh hoạt và chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện hoạt động trên toàn cầu.”
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã nhanh chóng tái định hình chính sách nhập cư thông qua một loạt động thái như hủy bỏ một số thị thực sinh viên, mở rộng các quy trình kiểm tra lý lịch và giờ đây có thể cung cấp dịch vụ xử lý thị thực nhanh có thu phí
Theo báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan này đã cấp 10,4 triệu thị thực không định cư trong năm tài chính 2023, trong đó có 5,9 triệu thị thực du lịch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4-6 đã tạm dừng cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân nước ngoài muốn học tập hoặc tham gia các chương trình trao đổi tại Trường ĐH Harvard trong 6 tháng. Ông Donald Trump lấy lo ngại về an ninh quốc gia làm "lý do chính đáng" cho quyết định này.
Harvard gọi hành động của ông Donald Trump là bước đi trả đũa bất hợp pháp của chính quyền, vi phạm quyền tự do ngôn luận của Harvard theo Tu chính án thứ nhất. Harvard sẽ tiếp tục bảo vệ sinh viên quốc tế của mình.
Lệnh tạm dừng cấp thị thực này có thể được gia hạn sau 6 tháng. Tuyên bố của ông Donald Trump cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét việc thu hồi thị thực học tập hoặc chương trình trao đổi của bất kỳ sinh viên Harvard hiện tại nào có đủ các tiêu chí trong tuyên bố này.
Quyết định được đưa ra một tuần sau khi một thẩm phán liên bang ở Boston ra phán quyết cấm chính quyền thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard, vốn chiếm khoảng 1/4 tổng số sinh viên của trường.
Bình luận (0)