Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - ngày 31-7 đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo và sơ kết đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 37 dự án thuộc Ban Chỉ đạo, có 35 dự án ở lĩnh vực đường bộ và 2 dự án ở lĩnh vực hàng không; tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỉ đồng. Kể từ khi thành lập vào tháng 7-2022 đến nay, Ban Chỉ đạo đã họp 18 phiên. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Thủ tướng đã chủ trì 4 phiên họp Ban Chỉ đạo, giao 120 nhiệm vụ, được các bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai và cơ bản hoàn thành.
Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thông tin nửa đầu năm nay, cả nước đã khởi công 5 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 271 km. Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai các thủ tục để khởi công 3 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 302 km vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), bao gồm dự án Dầu Giây - Tân Phú, dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội và dự án thành phần 1 Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Ảnh: NHẬT BẮC
Đáng chú ý, những tháng đầu năm nay, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 237 km đường cao tốc, nâng tổng số km đường bộ cao tốc nước ta lên 2.268 km. Bên cạnh đó, đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; giải quyết các khó khăn do thiếu vật liệu xây dựng, nhất là ở khu vực ĐBSCL...
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang chạy đua nước rút, tăng tốc, bứt phá với tinh thần thần tốc, táo bạo, hoàn thành xuất sắc đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Theo Thủ tướng, dịp 19-8, với sự kiện khởi công, khánh thành các công trình lớn, cả nước sẽ có 2.476 km cao tốc và 1.397 km đường ven biển (vượt kế hoạch đề ra là 1.000 km). Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là cả nước có ít nhất 3.000 km cao tốc và 1.000 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành... Qua đó, tạo đà, tạo lực, tạo thế để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định những kết quả đạt được có một phần không nhỏ đóng góp tích cực của đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc". Thủ tướng nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm.
Thứ nhất, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Thứ hai, thực hiện đúng phương châm "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm". Thứ ba, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể tích cực, chủ động tham gia các công việc. Thứ tư, tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, tổ chức khen thưởng kịp thời. Thứ năm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh...
Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, làm việc "vượt nắng, thắng mưa", thi công "3 ca 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ các công trình.
Bình luận (0)