xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nâng tầm ngoại giao Việt Nam

MINH PHONG

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm dấu ấn nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã để lại những dấu ấn sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện qua các kết quả rất quan trọng, mang dấu ấn lịch sử của công tác đối ngoại.

Đề ra đường lối đúng đắn

Ông Lê Hoài Trung khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ năm 2011 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá sớm và đúng tình hình, diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng để đề ra những chủ trương đúng đắn và kịp thời. Các nội dung lớn trong công tác đối ngoại đã được đề cập từ Đại hội XI tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó khẳng định: "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; "tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân"...

Về quan hệ với các đối tác, từ năm 2011 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược hoặc Đối tác chiến lược toàn diện với 25 nước, trong tổng số 30 nước mà chúng ta có quan hệ ở các cấp độ này trong 40 năm đổi mới vừa qua. Về quan hệ song phương, Việt Nam đã củng cố rất vững chắc quan hệ với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc; thể hiện qua sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau được tăng lên; quan hệ kinh tế dần đi theo hướng đột phá và phát triển, thúc đẩy hợp tác một số lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, thủ đô  La Habana - Cuba, chiều 28-3-2018Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, thủ đô La Habana - Cuba, chiều 28-3-2018Ảnh: TTXVN

Trong quan hệ với các nước khác, chỉ trong vòng 9 tháng, lãnh đạo của ba cường quốc hàng đầu trên thế giới đến thăm Việt Nam: Tổng thống Mỹ Joe Biden (9-2023); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (vào tháng 12-2023) và mới đây nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin (tháng 6-2024). Trong năm 2024, lần đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm Việt Nam. "Đây là những điểm rất đặc biệt của việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa" - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định.

Dấu ấn ngoại giao "cây tre Việt Nam"

Một dấu ấn đậm nét khác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đối ngoại là đã tổng kết, khái quát toàn diện trên cơ sở lý luận và thực tiễn về trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ Tổng Bí thư đã lần đầu tiên đề cập khái niệm nền "đối ngoại - ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 năm 2016.

Đến Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm 2021, trên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn của công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát thành hệ thống về trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" với những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng lớn, nội dung, phương châm, phương pháp. "Tổng Bí thư đã nêu rất rõ nguyên tắc và mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Phương pháp, phương châm rất mềm mại nhưng rất can trường; linh hoạt, sáng tạo song rất kiên định và bản lĩnh" - ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư cũng đã khẳng định, trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam" là kết quả từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam, là sự tổng kết bản sắc của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, có tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại và qua thực tiễn đúc kết. 

Nâng tầm ngoại giao Việt Nam- Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo