Theo SciTech Daily, NASA và ESA - các cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu - vừa công bố bức ảnh chi tiết chưa từng có về thiên hà xoắn ốc NGC 1309. Và hình ảnh này đã tiết lộ một vật thể tái sinh rực rỡ hơn sau cái chết bùng nổ.
Thiên hà NGC 1309 nằm cách Trái Đất khoảng 100 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Ba Giang (Eridanus), được mô tả là "ví dụ tuyệt vời về cấu trúc và vẻ đẹp của vũ trụ".

Thiên hà NGC 1309 với vật thể đặc biệt là một siêu tân tinh loại Iax ở vùng ngoại vi - Ảnh: NASA/ESA
Hubble đã quan sát NGC 1309 nhiều lần, nhưng sự khác biệt giữa các hình ảnh vào các thời điểm khác nhau đã tiết lộ một số vật thể đặc biệt, bao gồm siêu tân tinh SN 2012Z ở vùng ngoại vi thiên hà, là chủ thể của cái mà các nhà khoa học gọi là "vụ án ngôi sao thây ma".
SN 2012Z là một siêu tân tinh loại Iax.
Siêu tân tinh là một vụ nổ sao. Trong số các siêu tân tinh, có một loại siêu tân tinh hiếm mà các nhà khoa học rất mong tìm thấy là siêu tân tinh loại Ia, xảy ra khi ngôi sao phát nổ là một sao lùn trắng - tức "thây ma" của các ngôi sao đã chết một lần.
Siêu tân tinh loại Iax còn hiếm gặp hơn. Quang phổ của nó tương tự siêu tân tinh loại Ia, nhưng vụ nổ lại không sáng như mong đợi.
Các quan sát của Hubble cho thấy trong trường hợp này, siêu tân tinh SN 2012Z không những không phá hủy hoàn toàn sao lùn trắng, mà còn để lại một "thây ma cấp 2" sáng còn hơn cả vật thể ban đầu.
Các nghiên cứu trước đây đã đưa ra một kịch bản khả thi để giải thích sự kỳ lạ của vật thể "tái sinh" này.
Theo đó việc vụ nổ thổi bay một phần lớp ngoài và làm sao lùn trắng giảm khối lượng đã tái kích hoạt lõi của thây ma này bằng cách nung và nén chặt nó đột ngột, dẫn đến sự hình thành một lõi mới nhỏ hơn nhưng nóng hơn và hoạt động mạnh hơn.
Bình luận (0)