Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin - khẳng định việc Mỹ tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran đã làm tăng số lượng bên tham gia vào xung đột và mở ra vòng xoáy leo thang mới.
“Cần xem xét điều gì đã xảy ra với các cơ sở hạt nhân Iran và liệu có nguy cơ rò rỉ phóng xạ không” - ông nói thêm.

Tổng thống Nga Putin gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Moscow ngày 23-9. Ảnh: AP
Ngoài ra, ông Peskov cũng tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump không thông báo trước về chiến dịch của Washington cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin, mặc dù hai bên đã nhắc tới khả năng quân đội Mỹ can thiệp nói chung.
“Các tổng thống có thảo luận tới Iran nhiều lần trong những lần điện đàm gần đây nhất. Nga đã đưa ra một số đề xuất, nhưng (Mỹ) không đề cập thông tin chi tiết về vấn đề trên” - vị quan chức nói.
Khi được hỏi Nga sẵn sàng làm gì cho xung đột Israel - Iran, ông Peskov nói Moscw đã đề nghị làm trung gian hòa giải và những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc “vào nhu cầu của Iran”.
Cùng ngày 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Điện Kremlin.
“Hành động tấn công vô cớ chống lại Iran là không có cơ sở và không có lý do chính đáng. Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran” - Guardian dẫn lời ông Putin.
Về phần mình, ông Araghchi khẳng định Iran đang “tự vệ chính đáng” và cảm ơn Nga vì đã lên án hành động của Mỹ.

Người dân trú ẩn tại trạm xe buýt trung tâm ở Tel Aviv - Israel ngày 22-5 Ảnh: AP
Xung đột Israel - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hai bên tiến hành những đợt không kích mới trong ngày 23-6. Tiếng còi báo động vang lên ở Israel trong hơn 30 phút, đánh dấu đợt báo động liên tục dài nhất từ đầu xung đột tới nay.
Trong một tuyên bố, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công nhằm "phá vỡ các tuyến đường tiếp cận" đến địa điểm hạt nhân Fordow.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận lần đầu dùng tên lửa Khyber (Qadr H) mang nhiều đầu đạn nhắm tới Israel.
Theo Rafael Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), mặc dù chưa bên nào hiện có thể đánh giá đầy đủ tình hình dưới lòng đất tại Fordow, ông cho rằng thiệt hại tại cơ sở này khả năng cao "rất lớn dựa trên lượng chất nổ được sử dụng và bản chất cực kỳ nhạy cảm với rung động của máy ly tâm".
Phát ngôn viên đơn vị Khatam al-Anbiya cảnh báo "những hoạt động mạnh mẽ với hậu quả nặng nề" đang chờ đợi Mỹ sau vụ ném bom. Khatam al-Anbiya là đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang quân đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu Iran, hoạt động tách biệt với IRGC.
Còn ông Saeed Khatibzadeh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran phụ trách giáo dục và nghiên cứu - cho biết nước này có quyền đáp trả Mỹ theo cách họ thấy phù hợp, đồng thời không loại trừ khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. "Iran sẽ quyết định cách thức, thời điểm và mức độ đáp trả Mỹ" - ông nói.
Lầu Năm Góc tiết lộ chi tiết các cuộc tấn công Iran. Thực hiện: Thanh Long
Bình luận (0)