Sau 28 năm Đồng Nai đóng cửa rừng (1997) và hơn 20 năm thành lập, Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hoá Đồng Nai đã hồi sinh mạnh mẽ. Nhiều loại động, thực vật đặc hữu, quý, hiếm đã được phục hồi.
Khu Bảo tồn được đánh giá là một trong những khu rừng đặc dụng có hệ sinh thái rừng đặc trưng nhất vùng Đông Nam Bộ.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được đánh giá là một trong những khu rừng đặc trưng nhất vùng Đông Nam Bộ

Đàn bướm trong rừng Mã Đà


Cảnh vật khu Bảo tồn yên bình, đàn bò tót đang thảnh thơi gặm cỏ.

Một số loài khác như gà lôi, sóc, chim... cũng rất đa dạng, nhiều loài quý hiếm, thường được các nhiếp ảnh gia về "săn ảnh"

Bên cạnh đó đàn hươu, nai cũng có số lượng đông đảo


Một cá thể voọc chà vá chân đe



Bò tót

Một chú voi trưởng thành đang đi kiếm ăn







Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện có hơn 2.200 động vật, trong đó nhiều loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Nơi đây được đánh giá là một trong những khu rừng đặc dụng có hệ sinh thái rừng đặc trưng nhất vùng Đông Nam Bộ
Bình luận (0)