xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ngân sách khó khăn

Khổ vì dự án dây dưa

Khổ vì dự án dây dưa

Kéo dài gần 10 năm, một dự án chỉnh trang đô thị ở trung tâm TP Nha Trang vẫn chỉ trên giấy, trong khi người dân cho rằng họ không được thực hiện các quyền về sử dụng đất

BOT đầu tiên tại Long An thu phí vào giữa tháng 6-2018

BOT đầu tiên tại Long An thu phí vào giữa tháng 6-2018

(NLĐO) - Trạm thu phí sẽ xả bất cứ lúc nào xảy ra ùn tắc và tìm nguyên nhân. Nếu nguyên nhân đến từ việc người dân và tài xế phản đối thì nhà đầu tư sẽ ngồi lại và sẵn sàng đối thoại.

Hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH Việt Nam vừa có thông tin chi tiết về chính sách hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

"Ba ông" cùng muốn quản nợ công

"Ba ông" cùng muốn quản nợ công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ chỉ đầu tư trở lại cho TP HCM 500 tỉ đồng thay vì 2.216 tỉ đồng

Gỡ khó cho đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Gỡ khó cho đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Là trụ cột của nền kinh tế nhưng lĩnh vực nông nghiệp mới chỉ thu hút được vốn đầu tư của khoảng 1% doanh nghiệp với số vốn chỉ bằng 3% tổng đầu tư của doanh nghiệp

Bàn chuyện đánh thuế 
người có nhiều nhà

Bàn chuyện đánh thuế 
người có nhiều nhà

Bộ Tài chính khẳng định đang nghiên cứu đánh thuế người có nhà thứ hai trở lên. Chuyên gia đề nghị nên tập trung đánh thuế nhà ở đô thị để chống đầu cơ...

Vì sao Bộ Tài chính “đòi” ngân hàng trả cổ tức bằng tiền?

Vì sao Bộ Tài chính “đòi” ngân hàng trả cổ tức bằng tiền?

Lần đầu tiên, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo BIDV và Vietinbank trả cổ tức bằng tiền mặt. Các chuyên gia cho rằng, điều này thể hiện: Ngân sách đang khó khăn, nhưng cũng là cơ hội “khám sức khỏe”, tái cơ cấu vốn nhà nước tại các nhà băng.

Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm gì?

Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm gì?

Dự án tháp truyền hình cao 636 m mà VTV cùng các đối tác đang dự kiến xây dựng có tổng vốn đầu tư ít nhất là 1,5 tỉ USD, đi ngược xu hướng thế giới

Thủ tướng Chính phủ: Nợ công sẽ không vượt quá 65%/GDP

Thủ tướng Chính phủ: Nợ công sẽ không vượt quá 65%/GDP

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc giảm nợ công, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo