icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày hội non sông, đưa đất nước tiến lên

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đất nước đang tiến những bước vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng

Ngày 30-6, khắp nơi trong cả nước rực rỡ cờ hoa chào đón thời khắc công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính, công tác tổ chức, cán bộ và chính thức khởi động chính quyền địa phương 2 cấp. Người dân tin tưởng, kỳ vọng đây sẽ là động lực để đất nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Vì sự phát triển bền vững

Tại TP Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết việc sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện quyết tâm chính trị lớn trong việc xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính đơn thuần mà còn là bước đi có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, tổ chức và bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

"Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội, thời cơ nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tôi tin chắc chắn rằng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, khát vọng và sự năng động, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong không khí của ngày hội non sông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Hải Phòng dự sự kiện trọng đại này.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Quốc hội, TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành TP Hải Phòng và có 114 đơn vị hành chính cấp xã, không còn đơn vị hành chính cấp huyện. TP Hải Phòng mới có diện tích tự nhiên hơn 3.194 km2, dân số trên 4,66 triệu người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính địa phương mở ra cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, thế mạnh của cực tăng trưởng phía Bắc Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế quan trọng của TP Hải Phòng mới trong tiến trình phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, sự gắn bó giữa Hải Dương và Hải Phòng không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà phát huy, kết nối với hiện tại, để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa độc lập, hòa bình, thống nhất, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Sự hợp nhất là quá trình của sự hòa nhập và đồng điệu, phát huy tinh thần "tất cả vì sự phát triển chung".

Ngày hội non sông, đưa đất nước tiến lên - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố tại TP Hà Nội (ảnh trái) và Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố về sắp xếp đơn vị hành chính ở TP Hải PhòngẢnh: TTXVN

Mở rộng tiền đề thuận lợi

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự lễ tại TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang hợp nhất thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là TP Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, thành phố mới có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã.

Trao các quyết định, nghị quyết và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt và đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị xác định quyết tâm thực hiện với mục tiêu đưa vào vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyết định mang tính lịch sử này mở ra tiền đề thuận lợi để TP Cần Thơ thực hiện liên kết, mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quốc hội đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức ban đầu, chủ động nắm bắt thời cơ để phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời gian tới.

Hòa chung niềm vui với nhân dân Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự lễ công bố các nghị quyết và quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính, chính thức thành lập tổ chức bộ máy mới từ cấp thành phố đến xã, phường, đặc khu của thành phố này.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của TP Đà Nẵng. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đồng bộ sau sáp nhập; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ, xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn, phát triển hài hòa giữa đô thị - nông thôn - miền núi - biển đảo, giữ vững an ninh và phát huy bản sắc văn hóa Quảng - Đà. Thành phố cam kết hành động quyết liệt, bám sát định hướng của Trung ương để kiến tạo một thành phố "đáng sống, đáng tự hào".

Ngày 1-7-2025 trở thành ngày lịch sử. Người dân từ địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mau, từ các đô thị lớn đến các xã vùng biên giới, hải đảo hướng đến những kỳ vọng lớn vào một Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Thành lập 19 ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 30-6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường trực về công tác cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tổng số 19 ban, đơn vị, đơn vị sự nghiệp… với tổng số 446 người, trong đó có 141 lãnh đạo các ban, đơn vị và 305 công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị dùng chung.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V.Duẩn


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo