
NS Kim Lệ Thủy
Tối 23-7, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức suất hát giúp đỡ nghệ sĩ Kim Lệ Thủy. Rất lâu rồi bà mới gặp lại các đồng nghiệp sân khấu cải lương. Trong buổi hội ngộ này bà xúc động bày tỏ nỗi nhớ sàn diễn và đã ca ngẫu hứng một vài câu vọng cổ, bài bản trong vở "Lan và Điệp" tặng khán giả. Dù 75 tuổi nhưng giọng ca của bà vẫn truyền cảm.
Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy, đào chánh một thời
Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy từng là đào chánh của nhiều đoàn cải lương trước 1975. Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả mộ điệu sân khấu, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy từng sánh vai cùng những nghệ sĩ tên tuổi như: Minh Phụng, Hùng Cương, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết... Bà để lại ấn tượng sâu sắc trong hàng loạt vở cải lương để đời như: "Tướng cướp Bạch Hải Đường", "Mắt em là bể oan cừu", "Tiên sa Gành ráng", "Tiếng sóng Rạch Gầm", "Chiếc quạt trầm hương"…Tối qua, các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng đã hội ngộ để cùng hát gây quỹ giúp NS Kim Lệ Thủy điều trị bệnh. NSND Minh Vương đã chúc mừng NS Kim Lệ Thủy khi gặp gỡ lại sau nhiều năm xa cách. NS Tấn Sang, Bình Tinh, Tuấn Thanh, Kim Tử Long, Lê Tứ, Hà Như...đều bày tỏ niềm vui mừng gặp lại NS Kim Lệ Thủy.

NSƯT Lê Tứ và nghệ sĩ Kim Lệ Thủy
Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy với nghệ danh do "Vua" đặt
Nghệ danh Kim Lệ Thủy là do cố nghệ sĩ Tấn Tài đặt cho bà trong giai đoạn bà diễn tại đoàn Tân Thủ Đô - Tấn Tài. "Ổng được mệnh danh là "Hoàng đế dĩa nhựa" một thời, nên ổng đặt tên thì tôi xem như được "vua" đặt. Nói vui thôi chứ đó là nghệ danh đàn anh đặt cho mình, mà anh ấy nổi tiếng, nên tôi hưởng cái lộc từ ảnh" – Nghệ sĩ kể lại trong bồi hồi.
Sau đó, bà vụt sáng trên sân khấu các đoàn Kim Chưởng, đoàn Xuân Liên Hoa, Sài Gòn 3... Nhưng vì thương con, sau thời gian hoạt động ở đoàn Sài Gòn 3, bà trở về Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp mới) tham gia đoàn Tiền Giang trong khoảng 20 năm.
"Khi sân khấu cải lương rơi vào khủng hoảng không còn như thời hoàng kim nữa, tôi sống bấp bênh lắm, khổ không có tiền mua gạo nhưng vẫn lặng lẽ giữ một tình yêu lớn dành cho cải lương. Vẫn mong có ngày được quay về hát trên sân khấu và gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả" – NS Kim Lệ Thủy nói.
Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy, 14 tuổi đã nổi danh
NSƯT Kim Tử Long cho biết: "Bà là một nghệ sĩ chuyên đóng vai đào chánh của đoàn hát Kim Chung. Bà được biết đến với nghệ danh Ái Hoa khi mới 14 tuổi và sau đó nổi tiếng với tên Kim Lệ Thủy. Cho đến hôm nay bà vẫn giữ được giọng ca, dù đã bỏ nghề lâu năm, để sống với việc bán vé số cùng chồng là nhạc sĩ Đỗ Ân. Thương hoàn cảnh của bà, khán giả và nghệ sĩ đã đến ủng hộ rất đông"- NSƯT Kim Tử Long nói.

Khán giả còn yêu mến NS Kim Lệ Thủy
Đã trải qua 2 lần bị tai biến cùng nhiều bệnh nặng nên bà không thể đi làm, chỉ ở nhà. Nhạc sĩ Đỗ Ân kể về vợ: "Bà ấy bị tai biến hai lần, giờ bệnh đủ thứ, từ thận đến gan, bệnh gì cũng bị, nhưng vẫn cố gắng đi lại. Hôm nay được hát cho khán giả, được gặp gỡ đồng nghiệp, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm".
Dù cuộc sống khó khăn, bị nhiều bệnh, đi lại khó khăn nhưng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy vẫn tỏ ra lạc quan. Bà tâm sự: "Tôi cầu mong có cơ hội để được hát là hạnh phúc lắm".
Vợ chồng nữ nghệ sĩ hiện sống trong một căn nhà nhỏ cũ, chật hẹp, không có chỗ để kê bộ bàn ghế, chỉ đủ kê một chiếc giường. Đồ đạc quần áo, chăn gối phải chất lên chiếc giường duy nhất đó. Trước đó, các nghệ sĩ nhóm "Ngũ long du ký" gồm: Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười…đã đến thăm và trao tặng quà giúp đỡ bà.

NS Kim Lệ Thủy được dìu vào sân khấu
Nhớ lại thời hoàng kim, nhạc sĩ Đỗ Ẩn tâm sự: "Vợ tôi ngày đó đi hát ở rất nhiều đoàn. Bà từng cùng đoàn với Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Hùng Cường… Tới khi nhập đoàn, vợ tôi ở đoàn Sài Gòn 3 rồi về hát cho đoàn Tiền Giang, thế là gặp tôi rồi hai vợ chồng nảy sinh tình cảm, kết hôn. Bây giờ vẫn đồng hành với nhau".
Nhạc sĩ Đỗ Ẩn cho biết nếu một ngày bán được hết 10 cọc vé số, ông có hơn 150.000 tiền lãi, ngoài chi tiêu hàng ngày, ông dành riêng cho vợ 20.000 đồng.
"Cuộc sống vất vả, bệnh tật nhưng NS Kim Lệ Thủy không giấu được niềm tự hào khi có cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi và có hiếu với ông bà" – nhạc sĩ Đỗ Ân nói.
Bình luận (0)