Các bộ trưởng thương mại của Liên minh châu Âu (EU) ngày 14-7 nhất trí rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 30% lên hàng hóa của EU là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Ngoài ra, theo AP, EU đang xem xét một loạt biện pháp đáp trả mới. Bộ trưởng Ngoại giao Lars Løkke Rasmussen của Đan Mạch, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết các quốc gia thành viên cam kết phối hợp chặt chẽ trong tiến trình đàm phán thương mại với Washington hoặc thống nhất các biện pháp đáp trả nếu cần.
Ông Maros Sefcovic, Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, nói thêm rằng Ủy ban châu Âu (EC) đang chia sẻ đề xuất với 27 quốc gia thành viên EU về "danh sách thứ 2 gồm các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 72 tỉ euro" mà khối có thể đáp trả.
Quan chức này cảnh báo đây chưa phải là tất cả biện pháp của EU và mọi công cụ vẫn đang được cân nhắc. Trước đó, EU đã quyết định hoãn áp thuế đáp trả đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 14-7 như kế hoạch ban đầu với hy vọng đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng này.
Trước mắt, ông Sefcovic cho biết hai bên tiếp tục thảo luận trong ngày 14-7, đồng thời nhận định một giải pháp thông qua đàm phán sẽ tốt hơn nhiều so với căng thẳng có thể xảy ra sau ngày 1-8, thời điểm mức thuế mới của Mỹ dự kiến có hiệu lực. Phòng Thương mại Mỹ tại EU cảnh báo một diễn biến như thế đe dọa ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả lĩnh vực của nền kinh tế EU và Mỹ. EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và cũng là khối thương mại lớn nhất thế giới.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (phải) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại cuộc gặp ở thủ đô Brussels - Bỉ ngày 13-7 Ảnh: LIÊN MINH CHÂU ÂU
Mặt khác, ông Sefcovic nhấn mạnh EU đang tăng cường mở rộng thị trường mới và nhắc đến thỏa thuận vừa đạt được với Indonesia. Cụ thể, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ngày 13-7 cho biết EU và Indonesia đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy tiến trình hướng tới một hiệp định thương mại tự do "đầy tham vọng" sau 10 năm đàm phán.
EU cũng đang xúc tiến các thỏa thuận thương mại với Mexico và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Các lãnh đạo cấp cao EU sẽ đến Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, đồng thời tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia khác như Hàn Quốc, Singapore, Philippines, Nhật Bản…
Đáng chú ý, theo tờ Yomiuri, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa dự kiến đến thủ đô Tokyo - Nhật Bản để gặp Thủ tướng Shigeru Ishiba trong ngày 23-7. Nội dung thảo luận có thể gồm chuyện hợp tác trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng đất hiếm và pin, khí đốt tự nhiên, công nghiệp quốc phòng, vệ tinh…
Trước khi tiếp các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Ishiba còn lên kế hoạch gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tokyo vào ngày 18-7 trong nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Trước đó, Mỹ đã thông báo cho phía Nhật Bản về kế hoạch áp mức thuế đối ứng 25% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-8. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi, ngày 15-7 nhấn mạnh nước này sẽ tích cực tìm kiếm thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia.
Là quốc gia đối mặt mức thuế đến 50%, Brazil ngày 14-7 cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ về đề xuất đưa ra trong cuộc đàm phán thương mại cách đây 2 tháng. Ngoài ra, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin cho biết Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bắt đầu thảo luận với các lãnh đạo doanh nghiệp về bước đi ứng phó với thuế mới của Mỹ. Chính phủ Brazil cũng sẽ tìm cách đối thoại với các công ty Mỹ bị ảnh hưởng.
Bình luận (0)