Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Hành động của bạn anh không chỉ đáng được biểu dương về mặt đạo đức xã hội mà còn được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.
Theo điều 111 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt (phạm tội quả tang) thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Như vậy, việc bạn của anh hỗ trợ lực lượng chức năng bắt cướp là hoàn toàn đúng luật. Đây là quyền của mọi công dân, không phải là hành vi "tự ý làm thay việc của công an" hay "xâm phạm thân thể người khác" trái phép.
Về việc điều tiết giao thông, tuy luật không quy định quyền "điều khiển giao thông" cho người dân (đây là thẩm quyền của cảnh sát giao thông) nhưng việc tự nguyện giúp đỡ phân luồng khi tắc đường, giảm ùn tắc là hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và thường được chính quyền địa phương ghi nhận, ủng hộ miễn là không gây cản trở ngược lại cho giao thông.
Mặc dù pháp luật cho phép và khuyến khích, nhưng khi tham gia bắt cướp hay điều tiết giao thông, người dân cần ưu tiên sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Nên phối hợp chặt chẽ và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng ngay khi họ có mặt.
Bình luận (0)