Người đàn ông 53 tuổi ở xã Ô Diên (TP Hà Nội) tử vong sau 5 ngày sốt cao, nổi ban tím vừa được xác định nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn điều trị tại một cơ sở y tế. Ảnh: Lê Thanh
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân khởi phát từ ngày 16-7 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Đến ngày thứ 5, ông được đưa vào Bệnh viện Đan Phượng trong tình trạng sốt 39 độ C, nổi ban tím vùng mặt, tai, bụng, ngực, huyết áp thấp. Bác sĩ nghi ngờ sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.
Tại đây, bệnh nhân suy hô hấp, tím lan rộng các vùng mặt, ngực, đùi, được hồi sức tích cực nhưng không cải thiện. Gia đình xin đưa ông về nhà và bệnh nhân tử vong ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm khẳng định ông dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.
Đây là ca tử vong đầu tiên do liên cầu khuẩn lợn tại Hà Nội trong số 7 ca mắc bệnh được ghi nhận từ đầu năm 2025 đến nay.
Tuần trước, TP Hà Nội cũng ghi nhận một ca liên cầu khuẩn lợn là nam công nhân 38 tuổi, làm nghề chế biến tóp mỡ. Trong quá trình làm việc, người này bị đứt tay và vài ngày sau khởi phát bệnh.
Liên cầu khuẩn lợn là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Hầu hết ca bệnh liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc sử dụng thịt lợn chưa được nấu chín. Một số người dù không ăn tiết canh, không tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh vẫn mắc do chế biến thịt sống nhiễm vi khuẩn khi có vết thương hở hoặc trầy xước da.
Người nhiễm liên cầu lợn nếu nhẹ có thể bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi; trường hợp nặng có thể viêm màng não, mất thính lực, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, hạn chế các món tái, sống; không giết mổ, chế biến lợn bệnh nếu không có đồ bảo hộ. Khi có biểu hiện như sốt cao, đau đầu, ù tai, buồn nôn… cần đến ngay cơ sở y tế.
Bình luận (0)