xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Tiến độ xây dựng Bộ quy tắc ứng xử biển Đông giữa ASEAN-Trung Quốc

Tiến độ xây dựng Bộ quy tắc ứng xử biển Đông giữa ASEAN-Trung Quốc

(NLĐO)- Tại cuộc họp gần đây, ASEAN và Trung Quốc đã tiến hành trao đổi về tình hình biển Đông.

Cập nhật thông tin mới nhất về diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha

Cập nhật thông tin mới nhất về diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ vụ án 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha.

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển đảo Ba Bình

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển đảo Ba Bình

(NLĐO)- Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và không tái diễn trong tương lai

Bộ Ngoại giao chia buồn Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Bộ Ngoại giao chia buồn Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc tới sơn môn, cộng đồng Phật tử Việt Nam ở trong, ngoài nước và pháp quyến của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đã có bao nhiêu nước công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam?

Đã có bao nhiêu nước công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam?

(NLĐO)- Hiện nay, "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận; nước ta cũng đang công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Gửi công hàm đề nghị Nhật Bản khẩn trương điều tra vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn

Gửi công hàm đề nghị Nhật Bản khẩn trương điều tra vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về kết quả phối hợp điều tra vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn khi đang trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ bác bỏ "đường 9 đoạn" phi lý

Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ bác bỏ "đường 9 đoạn" phi lý

(NLĐO)- Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển, một tài liệu chi tiết chống lại các yêu sách trái pháp luật của Trung Quốc ở biển Đông, bác bỏ cơ sở địa lý và lịch sử liên quan đến các tuyên bố phi lý như "đường 9 đoạn".

Việt Nam đóng góp 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN

Việt Nam đóng góp 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN

(NLĐO)- Tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới, các nước sẽ triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vắc-xin cho các nước thành viên

Đang phối hợp thu xếp chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đang phối hợp thu xếp chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(NLĐO)- Các cơ quan của Việt Nam và Liên bang Nga đang tiếp tục trao đổi, phối hợp để thu xếp chương trình chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Việt Nam sẽ chấp nhận "hộ chiếu vắc-xin" như thế nào?

Việt Nam sẽ chấp nhận "hộ chiếu vắc-xin" như thế nào?

(NLĐO)- Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra dưới hình thức trực tuyến chiều 7-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến hộ chiếu vắc-xin

Bộ Ngoại giao lên tiếng về trailer phim "Quân đội Vương Bài" xuyên tạc lịch sử

Bộ Ngoại giao lên tiếng về trailer phim "Quân đội Vương Bài" xuyên tạc lịch sử

(NLĐO)- Trung Quốc công chiếu trailer phim "Quân đội Vương Bài" với những chi tiết xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

(NLĐO)- Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản, mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ngài Thủ tướng Kishida Fumio và Chính phủ mới của Nhật Bản.

Người phát ngôn nói về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Người phát ngôn nói về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

(NLĐO)- Phóng viên đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bình luận về việc Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thi hành Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thi hành Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 1-9 đã nêu quan điểm trước việc Trung Quốc chính thức thi hành Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi.

Việt Nam nói về thông tin Trung Quốc lắp đặt xong giàn khoan lớn nhất thế giới

Việt Nam nói về thông tin Trung Quốc lắp đặt xong giàn khoan lớn nhất thế giới

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nhấn mạnh các bên liên quan cần tôn trọng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo