Sau 2 năm mới được trở lại tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được kỳ vọng sẽ lãnh xướng hàng công chạm trán tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6.


Công Phượng trong lần đầu lên tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik
Sau khi kết thúc lượt trận thứ 18 Giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025, cầu thủ xứ Nghệ nhanh chóng hội quân cùng tuyển Việt Nam hôm 29-5 và háo hức bước vào buổi tập đầu tiên chỉ một ngày sau đó. Tuy nhiên, ở ngày thứ 2, Công Phượng vắng mặt vì bị dập mô mỡ gan bàn chân.
Được HLV Kim Sang-sik tạo điều kiện điều trị phục hồi, Công Phượng đã xuất hiện trong buổi tập của tuyển Việt Nam hôm 2-6. Tuy nhiên, chẩn đoán của đội ngũ bác sĩ cho rằng Công Phượng cần ít nhất 2 tuần mới hồi phục, đồng nghĩa không kịp góp mặt cùng tuyển Việt Nam đấu Malaysia.
Tiền đạo sinh năm 1995 sẽ rời đội tuyển để về CLB Bình Phước tiếp tục điều trị. Để trám chỗ Công Phượng, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đôn Nguyễn Quốc Việt của tuyển U22 Việt Nam lên tập cùng tuyển quốc gia.

Công Phượng phải chia tay vì không kịp bình phục
Trước khi được HLV Kim trao cơ hội lần đầu lên tuyển dưới thời của ông, trận gần nhất Công Phượng được khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu là dịp giao hữu, thắng Palestine 2-0 vào tháng 9-2023.
Trong màu áo CLB Bình Phước, Công Phượng dẫn đầu danh sách "Vua Phá lưới" với 7 bàn thắng và 5 kiến tạo. Phong độ ổn định cũng giúp Phượng được điền tên trong danh sách tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6-2025.

Quốc Việt (trái) được đôn lên tuyển Việt Nam trám chỗ Công Phượng
Ngoài Quốc Việt vừa được bổ sung thay Công Phượng, danh sách tiền đạo của đội đợt này còn có Nguyễn Tiến Linh, Đinh Thanh Bình và Phạm Tuấn Hải. Trong đó, Tuấn Hải có phong độ tốt nhất, khi ghi ba bàn qua 5 trận gần nhất.
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập kín với đội U22 quốc gia. Toàn đội sẽ di chuyển đến Malaysia vào ngày 6-6, và có thêm ba ngày chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà vào ngày 10-6 tại sân Bukit Jalil.
Bình luận (0)