Cuối năm 2006 đã rộ lên một loạt vụ sập nhà khi đang thi công. Qua kinh nghiệm thực tế, nguyên nhân của sự cố này chủ yếu do chủ nhà thay đổi thiết kế nhà nhưng không tính toán lại kích thước móng, cột, cây chống... Ví dụ, thay vì xây nhà hai tầng, chủ nhà nâng lên bốn tầng hay nâng chiều dày sàn trong khi kích thước móng, cột, dầm, cây chống không được thay đổi lớn hơn. Ngoài ra, còn do sử dụng cây chống sàn quá nhỏ và khoảng cách chống thưa, đặt thép sai vị trí tại các kết cấu có dạng đà, sàn cong son (một đầu gắn cố định vào cột, một đầu tự do)...
Để tránh sự cố không ai mong muốn này, bạn nên yêu cầu nhà thầu thuê kỹ sư xây dựng thiết kế phần kết cấu bê tông cốt thép (móng, cột, đà sàn). Đồng thời không được tự ý thay đổi phần kết cấu hoặc quy mô công trình. Cũng có thể thuê nhà thầu thi công phần kết cấu riêng, phần hoàn thiện riêng nhưng phải nhờ người có chuyên môn đánh giá chất lượng nhà thầu trước khi lựa chọn. Cuối cùng nên dùng cây chống sắt thay cho cây chống bằng gỗ (thường là cừ, tràm) như hiện nay vì cây chống gỗ nhỏ hay cong vênh do thời tiết khiến sàn bị sập, võng xuống.
Bình luận (0)