Đâu rồi đất dự án?
Ngày 30-3, chúng tôi có mặt tại đường Phạm Hùng (Chánh Hưng nối dài) và Nguyễn Văn Linh thuộc ấp 4, 5, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) và tận mắt chứng kiến việc xây dựng trái phép vẫn tiến hành “ì xèo”, nhiều khu vực ngổn ngang vật liệu xây dựng. Ghé một căn nhà cấp 4 đã xây xong phần thô, chúng tôi hỏi chuyện người chủ đang chỉ huy nhóm thợ. Anh cho biết tên Hoài mới từ
Chỉ được đền bù theo từng thời điểm tạo lập
Ông Huỳnh Văn Tưởng, Trưởng Phòng Quản lý đất đai tái định cư thuộc khu đô thị mới Nam TPHCM, cho biết: Trong quý II/2002, chúng tôi sẽ tiến hành việc giải tỏa, điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư, cơ quan, đơn vị... trong khu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính của khu chức năng 6B (xem bản đồ trên) theo Quyết định 1161/QĐ-UB của UBND TPHCM (ngày 20-3-2002). Theo đó, việc đền bù sẽ thực hiện như sau: Đất có nguồn gốc tạo dựng và xây dựng có thời gian trước năm 1992 thì đền bù 99% giá trị đất ở, nhưng ở trong diện tích hạn mức 250m2/ hộ, phần diện tích đất còn lại sẽ đền bù theo dạng đất gò, vườn và sẽ được bố trí tái định cư. Đất có nguồn gốc từ năm 1992 cho đến 15-10-1993, chỉ được hỗ trợ 50% giá đất ở trong phạm vi hạn mức 200m2/hộ, phần diện tích đất còn lại đền bù theo dạng vườn, gò và được mua lại một phần đất tại khu tái định cư theo từng trường hợp cụ thể. Đất có nguồn gốc từ 15-10-1993 cho đến khi có quyết định thu hồi đất của TP được hỗ trợ 30% giá đất ở, trong hạn mức 200m2, phần còn lại sẽ đền theo dạng vườn gò. Đất có nguồn gốc từ khi có quyết định thu hồi đất của TP cho đến nay, chỉ được đền bù theo mục đích sử dụng đất ban đầu (đất lúa sẽ đền bù theo khung giá đất lúa).
Như vậy với quy định đền bù trên, những người mua bán, xây dựng nhà đất bất hợp pháp tại khu vực này dù bỏ tiền ra mua giá trị “mười” chưa chắc còn lại được “một”.
Một khu dân cư với 18.000 dân Theo thiết kế, khu 6B sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà TP xây dựng, theo quy hoạch như sau: Khu đất có diện tích 74,24 ha thuộc một phần khu số 6, có chức năng công viên, cơ sở nghiên cứu khoa học, trung tâm công cộng và một khu dân cư (diện tích 188 ha). Vị trí được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh lộ giới 120m; phía Nam giáp rạch nhánh của sông Ông Lớn; phía Nam giáp sông Ông Lớn; phía Tây giáp đường Phạm Hùng (Chánh Hưng nối dài) lộ giới 40m. Khu quy hoạch thực hiện chức năng dân cư có quy mô dân số dự kiến từ 15.600-18.000 người, mật độ dân số 230 người/ha. Tại đây sẽ cho phép xây dựng bao gồm các loại nhà: Nhà biệt thự có diện tích 250 m2 - 500 m2; nhà liên kế sân vườn, nhà liên kế căn phố có diện tích 90 m2 - 120 m2 (tầm cao trung bình 2,5 - 3,5 tầng) và căn hộ chung cư. |
Bình luận (0)