Nếu sử dụng màu quá nóng hoặc quá lạnh có thể đưa tới cảm giác bức bối hoặc buồn bã. Vì vậy, khi thiết kế nhà, phòng trong gam màu lạnh ta có thể bài trí một ít vật dụng màu nóng; và trong không gian màu nóng bố trí một vài thứ màu lạnh thì sự hài hòa trông dễ chịu hơn.
Nếu chỉ muốn ứng dụng một gam màu thuần khiết thì nên lưu ý sử dụng kèm với màu trắng hoặc đen, nó như ''chất mao dẫn'' để cảm thấy nhẹ nhàng và trầm lắng hơn. Màu sắc còn được quyết định nhiều do cường độ ánh sáng, khí hậu của từng địa phường. Xứ lạnh dùng gam màu nóng cho ấm áp, xứ nóng dùng gam lạnh để cảm thấy mát mẻ, dễ chịu.
Ngoài ra, khi sử dụng màu sắc cũng nên xem khối tích căn phòng để có giải pháp phù hợp. Khối tích nhỏ nhưng muốn có cảm giác ấm áp, có thể sử dụng gam màu cà phê sữa nhạt. Muốn tạo cảm giác rộng rãi, sạch sẽ tinh khôi có thể dùng gam màu xám trắng.
Màu sắc cũng chỉ là phương tiện để cảm như nhạc cụ, nếu sử dụng một cách tự phát, thiếu hợp lý sẽ đưa đến cảm giác ''đinh tai nhức óc''. Lưu ý, muốn phiêu lưu với màu sắc, cần nghiên cứu kỹ để có cảm giác mới mẻ, không nhàm chán. Cần sáng tạo, dựa trên những nền tảng, quy phạm đã có sẵn. Nhưng đôi khi cũng cần những phá cách ở một vài điểm mà phá cách đó sẽ tạo duyên, thú vị trong hòa sắc chung.
Bình luận (0)