Trong lúc người dân chật vật khắc phục thiệt hại, dự án kênh thoát lũ Vĩnh Trung - công trình được kỳ vọng sẽ giải cứu khu vực này - vẫn loay hoay ở bước thẩm định. Sau nhiều năm ngập nặng, đầu năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trương đầu tư dự án đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung với vốn gần 1.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, tổng mức đầu tư được đề xuất điều chỉnh tăng lên 1.942,7 tỉ đồng, sử dụng hoàn toàn từ ngân sách nhà nước.
Theo thiết kế, kênh thoát lũ Vĩnh Trung dài hơn 1,2 km, đáy rộng 30 m, sâu 3,5 m, nối từ nhánh Cửa Bé sông Quán Trường đến hạ lưu sông Cái. Khi hoàn thành, hệ thống này được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng ngập lụt triền miên tại Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái và nhiều khu vực trũng khác.
Thế nhưng đến nay, dự án vẫn chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định - cho biết hồ sơ còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định theo quy định. Đơn vị đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông khẩn trương chỉnh sửa, thống nhất phương án đầu tư và tổng mức vốn, gửi lại trước ngày 10-12-2025.

Phường Tây Nha Trang chìm trong lũ khi mưa lớn
Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết đơn vị tư vấn đã cập nhật hồ sơ theo hướng dẫn và ban đang xem xét trước khi trình lại cho Hội đồng Thẩm định. Trong khi thủ tục dự án liên tục kéo dài, người dân phía Tây Nha Trang tiếp tục oằn mình với ngập lụt. Sau đợt mưa lớn đầu tháng 12, nhiều khu dân cư đang ngổn ngang bùn đất, tài sản hư hại để lại từ cơn lũ lịch sử vào ngày 20-11 thì nước lại dâng cao. Hàng trăm hộ phải chạy lũ xuyên đêm trong tâm trạng mệt rã rời.
"Chỉ cần mưa vài giờ là ngập. Nhưng năm nay quá sức chịu đựng. Một tháng mà tôi chạy lũ 4 lần" - anh Phạm Anh Tuấn (tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang) chia sẻ. Nhiều hộ dân bày tỏ mong muốn dự án kênh thoát lũ được triển khai sớm để không phải nơm nớp lo lắng mỗi mùa mưa.
Theo các chuyên gia thủy lợi, hệ thống tiêu thoát hiện nay của Nha Trang đã quá tải, trong khi tốc độ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu khiến mưa lớn cục bộ ngày càng cực đoan. Ngoài việc đào mới kênh, cần khơi thông dòng chảy tự nhiên, tăng liên thông giữa sông Tắc, sông Quán Trường và sông Cái để chia tải nước hiệu quả.
Trong bối cảnh thiệt hại lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Công an tỉnh chủ trì kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa từ ngày 17 đến 22-11 - thời điểm xảy ra ngập lụt lịch sử. Cơ quan chức năng phải xác định việc xả lũ có đúng quy trình, đúng phương án được phê duyệt hay không và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm. Kết quả điều tra phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-12-2025.
Bình luận (0)