Chính phủ Nhật Bản đang bán gạo dự trữ thông qua hợp đồng trực tiếp với các nhà bán lẻ lớn, như siêu thị, trong nỗ lực hạ giá cho người tiêu dùng sau khi giá gạo tăng vọt gần đây. Các nhà bán lẻ lớn xử lý từ 10.000 tấn gạo trở lên sẽ nhận được hợp đồng này.
Dự kiến, 300.000 tấn gạo sẽ được phân phối theo cách trên. Hình thức bán hàng trực tuyến cũng đang được xem xét nhằm mở rộng phạm vi phân phối.
Theo hãng tin Kyodo, bước đi trên là một phần nỗ lực nhằm giảm giá gạo còn khoảng 2.000 yen (hơn 360.000 đồng)/5 kg vào đầu tháng 6. Ông Shinjiro Koizumi, người vừa lên làm bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, cam kết kiềm chế giá gạo tăng cao bằng cách bán gạo dự trữ với giá thấp hơn một nửa mức giá trung bình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Shinjiro Koizumi kiểm tra một khu vực bán gạo tại một siêu thị ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 23-5. Ảnh: KYODO
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản hôm 26-5 còn thành lập một nhóm phản ứng đặc biệt gồm khoảng 500 thành viên trên toàn quốc, có nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan việc giá gạo tăng cao. Ông Koizumi cho biết nhóm này phải ngăn chặn được tình trạng công chúng quay lưng với các sản phẩm từ gạo.
Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt chỉ trích rằng họ không ngăn được giá gạo tăng vọt trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh hơn mức tăng lương, gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình.
Theo đài Al Jazeera, dữ liệu mới của chính phủ cho thấy giá gạo trong tháng 3 và 4-2025 lần lượt tăng 92,5% và 98,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá 5 kg gạo Koshihikari phổ biến đã tăng lên 5.000 yen (hơn 900.000 đồng) trong tháng này. Trong số các nguyên nhân chính khiến giá gạo tăng có vụ mùa kém và việc chậm đưa gạo dự trữ ra thị trường.
Bình luận (0)